15/09/2019 22:04

Đồng Nai: Khép lại “Tết Đoàn Viên” – Những món quà ấm áp nghĩa tình năm 2019


PSO – Khép lại mùa Trung Thu năm 2019, trong hai ngày 15 và 16/9 (nhằm ngày 16 và 17/8 năm Kỷ Hợi) Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN), Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN) phối hợp với chùa Trúc lâm Viên Nghiêm (phường Long Bình) và Gia đình tuổi trẻ Sen Vàng chùa Viên Giác (phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tổ chức “Đêm hội Trăng rằm 2019”, trao 1.200 phần quà và 10 xuất học bổng cho các cháu nhỏ là những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các cháu thiếu nhi tiêu biểu đang tạm trú và sinh sống trên địa bàn phường và các em mồ côi khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị tại Trường mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Đại đức Thích Phước Huệ – Phó trưởng Ban Thường trực Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ, Phó trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Đại đức Thích Thiện Mỹ – Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ, Phó trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì vhùa Trúc Lâm Viên Nghiêm và chùa Viên Giác; Đại đức Thích Lệ Minh – Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ, Phó trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ, Phó trưởng Ban Văn hóa Phật giáo TP.Hồ Chí Minh; Đại đức Thích Tâm Thông – Uỷ viên Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ; Đại đức thích Nhuận Đạo – Ủy viên Phân ban Thanh thiếu nhi TƯ, Giám tự chùa Trúc Lâm Viên Nghiem; Sư cô Thích Nữ Hoàn Toại – Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ; Sư cô Thích Nữ Diệu Hằng – Chánh Thư ký Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ; Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyện – Uỷ viên Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ đã đến dự và trao quà cho các em thiếu nhi.

Mở đầu chương trình, thay mặt Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng hai Phân ban; Đại Đức Thích Thiện Mỹ – Trưởng Ban tổ chức đã có đôi lời phát biểu khai mạc đêm hội và gửi lời chúc Tết Trung thu đến toàn thể các em thiếu nhi đón một mùa Trung thu – Tết Đoàn viên ngập tràn miềm vui và hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà và những người thân yêu.

Không gian chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm trở nên ấm áp với những hình ảnh sống động liên tục thay đổi từ màn hình led ở chính giữa sân khấu, phía dưới là những chiếc đèn ông sao, bóng bay, đèn lồng hình các con giống được thắp sáng bằng những ánh nến hồng … Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho các em những hình ảnh chân thật và sống động nhất để các em có được những khoảng khắc đáng nhớ trong ký ức tuổi thơ của mình khi tham gia lễ hội đón Tết Trung thu năm nay.

Phát biểu tại “Đêm hội Trăng rằm 2019”, Đại đức Thích Phước Huệ – Phó trưởng Ban Thường trực Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ, Phó trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ nhấn mạnh: “Tết Trung thu hằng năm là dịp để các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình dành cho trẻ em; là dịp để các cháu thiếu niên, nhi đồng được thưởng thức về Tết Trung thu. Đêm hội này sẽ tiếp thêm sức mạnh để các cháu bước vào năm học mới với quyết tâm đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện gắn liền với 5 điều Bác Hồ đã dạy”.

Chương trình được diễn ra với các hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em. Đặc biệt là sự góp mặt của các văn nghệ sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh, nhóm hài, đội múa Lân, chú Cuội, chị Hằng, chú Hề đã có màn giao lưu, trực tiếp gặp gỡ các em, mời các em tham gia các hoạt động vui Trung thu, các trò chơi dân gian và hướng dẫn các em cùng tham gia hát bài “Rước đèn Ông Sao” trong tiếng nhạc sôi động …

Không gian trở nên lắng lại khi sự xuất hiện của Sư cô Thích Nữ Hoàn Toại – Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ chia sẻ với các em về Trung thu xưa, về những kỷ niệm ngày Tết Trung thu khi Sư cô còn bé: đó là sự háo hức mỗi khi sắp đến Tết Trung thu, là sự cầu nguyện dưới trăng đêm Rằm Tháng tám về một điều ước được ấp ủ trong lòng … Điều ước đó cứ lớn dần lên theo năm tháng và theo cô đến tận bây giờ … Sự chia sẻ chân tình và ấm áp của Sư cô đã làm cho cả khán phòng lắng lại, nghe đâu đó những giọt nước mắt lau vội của các bậc phụ huynh và tiếng sụt sùi của các em nhỏ.

Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm cũng là điểm chốt cuối cùng trong số 23 điểm (mỗi điểm tại 1 tỉnh) tổ chức Tết Trung thu của Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN); Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN). Năm nay, ngay từ đầu tháng 9/2019 (tháng 8 nă Kỷ Hợi) Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng hai Phân ban đã gấp rút triệu tập hai phân ban và chỉ đạo các Chùa, Tự viện trong 2 phân ban quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em cả về vật chất và tinh thần. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, thu hút trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tham gia vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn; bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của quý Thầy được trao tặng đến các bé làm quà Trung thu cùng với những lời chúc phúc của chư Tôn đức với niềm hy vọng các em thiếu nhi luôn là những người con ngoan, trò giỏi trong hiện tại và tương lai trở thành những người có ích, góp phần dựng xây quê hương đất nước đẹp giàu, làm hưng thịnh Phật pháp.

Khép lại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Minh – Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ, Phó trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ, Phó trưởng Ban Văn hóa Phật giáo TP.Hồ Chí Minh có đôi lời chúc phúc cho các em, “Chúc các em thiếu nhi có một tuổi thơ đáng nhớ với những niều vui, niềm hạnh phúc khi được tham gia đón Tết Trung thu trong Chùa với những sự kiện, các hoạt động mà quý thầy, cô đã dành cho các em trong niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ trong sáng”.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại đêm hội nơi chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm:

Hồ Thuỷ

The post Đồng Nai: Khép lại “Tết Đoàn Viên” – Những món quà ấm áp nghĩa tình năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online