23/06/2020 07:28

Đồng Nai: Khóa Tu học định kỳ hàng tháng của Gia đình Thiếu nhi Sen Vàng chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm 

PSO – Ngày 21/06/2020 (nhằm ngày 1/5 năm Canh Tý), tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (259A Hoàng Bá Bích, Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), gần 100 em Thiếu nhi Sen Vàng tíu tít dắt nhau về chùa cùng tu học Phật pháp theo thời khóa đã ấn định.

Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, và cũng là thực hành theo lời giáo huấn của đức Thế Tôn: “Hãy khởi lên lòng thương tưởng và mang đến hạnh phúc, an lạc cho mọi người”. Vì mục đích cao đẹp đó, mỗi tháng hai lần vào ngày Chủ nhật, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm tổ chức khoá tu cho các em từ 6 đến 15 tuổi.

Ý nghĩa của chữ “Tu” chính là sửa đổi, khi biết tu các em sẽ tự biết ý thức hơn về tình thương yêu đối với Ba Mẹ và gia đình, các em sẽ biết yêu thương và giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Thay vì mãi mê với chiếc điện thoại, ipad đã kết nối mạng, các em sẽ được Ba Mẹ đẫn đến chùa để tham dự một khóa học nhằm giúp khơi gợi lòng thương yêu nơi các em.

Ngoài ra môi trường ở chùa còn rất thuận lợi cho các em phát triển, dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy, Quý Cô các em sẽ được tưới tẩm những hạt giống tốt lành cho sự phát triển sau này. Sau mỗi khóa tu, các em sẽ nói được lời cám ơn đối với Ba Mẹ, các em sẽ học được những bài học quý giá về tình thương yêu đối với gia đình và mọi người. Quan trọng nhất đó chính là hạt giống thiện lành đã được gieo và đi theo trong suốt cuộc đời của các em.

Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão hiện nay, trẻ em thường có biểu hiện ít tiếp xúc với người khác, chọn cách chơi một mình với các món đồ mang đậm tính công nghệ. Chính điều này sẽ dẫn đến sự thụ động và căn bệnh tự kĩ của trẻ. Thật may mắn là hiện nay các khóa tu học dành cho các em lại đang được chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm lưu tâm và triển khai mạnh mẽ. Phần nhiều ngoài việc đi du lịch cùng con trong dịp hè hay cùng con học một môn năng khiếu nào đó, cũng có rất nhiều bậc Cha Mẹ còn chọn cách gửi con mình đến chùa, nhằm khơi lại niềm thương yêu vốn có nhưng chưa tìm thấy của chúng. Đây cũng chính là một trong những cách quan trọng để định hướng phát triển cho con mình trong sau này.

Dưới sự hướng dẫn của quý Thầy và các anh chị trong Ban chủ nhiệm (BCN) khóa tu, các em tập trung lên chánh điện, ngay hàng thẳng lối trang nghiêm đọc tụng những câu kinh câu kệ. Mỗi câu kinh cũng là mỗi bài học về cách sống giúp cho các em có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống hằng ngày. Tụng kinh, ngồi thiền để các em được lắng tâm lại sau những giờ phút vui chơi hiếu động.

Các em về chùa sinh hoạt đạo đức còn được các anh chị trong BCN hướng dẫn những trò chơi không chỉ vui mà còn thể hiện tinh thần đồng đội, kích thích trí tuệ phát triển, làm lớn lòng thương với các bạn xung quanh mình. Buổi sinh hoạt đã tạo duyên lành cho các em gần gũi, hiểu biết về Tam bảo, ý thức được những điều hay lễ phải, biết nhân quả tội phước, cũng như hiếu kính với ông bà cha mẹ và thương yêu giúp đỡ những người xung quanh.

Ban Văn hóa PG Sen Vàng

The post Đồng Nai: Khóa Tu học định kỳ hàng tháng của Gia đình Thiếu nhi Sen Vàng chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm  appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online