Đồng Nai: Lễ khánh thành Tịnh xá Thắng Liên Hoa

PSO – Sáng ngày 26/6/2020 (nhằm ngày 06/5 năm Canh Tý), chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực môn phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành Tịnh xá Thắng Liên Hoa (phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa).

Quang lâm chứng minh và cắt băng khánh thành có: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Thường trực môn phong; TT. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng  BTS GHPGVN tỉnh; HT Thích Tâm Ngộ – Trưởng ban Nghi lễ môn phong; HT Thích Từ Thiện – Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Trụ, Trụ trì chùa Phước Ân, tỉnh Long An; HT. Thích Huệ Văn – Chùa Phước Huệ; HT. Thích Thiện Thảo – trụ trì chùa Long Phước Thọ, Long Thành; TT. Thích Minh Trì – Trưởng BTS PG huyện Trảng Bom; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký Tổng hợp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Trường; TT. Thích Vạn Tâm; TT. Thích Vạn Thông; TT. Thích Minh Vũ – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Thiện Hỷ – UV BTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.Thuận An; cùng chư Tôn đức Tăng trụ trì các trú xứ đồng về tham dự.

Về phía chư Tôn đức Ni có: Ni trưởng Thích nữ Diệu Thọ – Trụ trì Bồ Đề Phật Điện; NT. Thích nữ Diệu Tín – Trụ trì Huỳnh Mai Tịnh Viện; Ni sư Thích nữ Diệu Lạc – Trụ trì Tịnh xá Thắng Liên Hoa; NS. Thích nữ Diệu Thông, NS. Thích nữ Ngọc Bửu, NS. Thích nữ Vạn Tâm, NS. Thích nữ Viên Lành; NS. TN. Diệu Trí – Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Đồng Nai; SC. TN. Tịnh Đạt – Phó Văn phòng BTS PG tỉnh; NS. Thích nữ Bửu Đức, NS. Thích nữ Diệu Hòa, NS. Thích nữ Ngọc Hiệp, NS. TN. Hương Nhũ, NS. Ngọc Hường; cùng chư Tôn đức Ni trụ trì các trú xứ, và quý thiện nam tín nữ Phật tử các đạo tràng ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đạo tràng Khánh Minh, Hương Sen, Hương Từ, Tịnh Tâm.… đồng tham dự.

Cù lao Phố (Biên Hòa), trong quá khứ là Nông Nại Đại Phố, có một ngôi Tịnh xá Thắng Liên Hoa, mà người dân nơi đây gọi là chùa Bà Trầu. Đây là một ngôi chùa khá lớn, tọa lạc trên một khu đất rộng 5.000m2 nhiều cây cao, bóng mát. Chùa nằm nơi vắng vẻ, ít dân cư, lại sát bờ sông nên phong cảnh gần gũi với thiên nhiên, mang nét thôn dã hiền hòa.

Tại đại hùng bảo điện, Đại đức Thích Quý Hiền đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức cắt băng khánh thành trong hồi chuông trống Bát-nhã. Sau đó, chư tôn đức và quý quan khách đã vào nội điện tham lễ, Hòa thượng Thường trực Môn phong đã xướng cung văn, dâng lời niêm hương, cúng dường lên chư Phật mười phương.

Tiếp theo buổi lễ, TT. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng  BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Ni sư Thích nữ Diệu Lạc và Hòa thượng Thích Giác Quang trao quyết định bổ nhiệm và tặng khánh vàng “Bồ Đề Thọ Trưởng” chúc mừng Ni sư.

HT. Thích Giác Quang trao quyết định bổ nhiệm và tặng khánh vàng “Bồ Đề Thọ Trưởng” chúc mừng Ni sư Thích nữ Diệu Lạc

“Liên hoa thắng cảnh đất Cù Lao,

Ngắm chốn cao thâm nhớ Tôn Sư.

Mười năm xây dựng dầy công khổ,

Công đức muôn thu lớn xiếc bao.

Đây Ni chúng, đây viện hài nhi,

Cảnh Phật thường trú rất uy nghi.

Ngày đêm không dứt lời xưng tán,

Huyền diệu oai linh chẳng thạnh suy.

Ai ơi nhớ lấy cảnh êm đềm,

Phật pháp là đây: Phải ! Tôn nghiêm.

Còn mơ đâu nữa, mà tìm kiếm,

Về đây để được đức ân triêm.

Cho hay trong cõi trời Đông Á,

Phật pháp là đây chẳng đâu xa”

Ban đạo từ chứng minh cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Quang – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tán thán công hạnh của Ni sư Trụ trì trong công tác hoằng pháp lợi sinh và tinh thần xây dựng ba ngôi Tam bảo. Đồng thời, Hòa thượng cũng nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng của ngôi tịnh xá, khi từ Tổ đình Linh Sơn, Núi Dinh tản cư về xã Hiệp Hòa, Biên Hòa được hai đệ tử tín tâm là ông Tư Hơn và ông Tư Đâu hiến cúng nhà, đất cho Đức Tôn Sư xây dựng tịnh xá Thắng Liên Hoa để chư Tăng Ni tu học và thành lập cô nhi viện Từ Ái ở tịnh xá. Tịnh xá Thắng Liên Hoa được tạo dựng từ ngày mùng 8 tháng 4 năm Ất Tỵ (1965), Hòa thượng Tôn sư về ở tại nơi này được nhân dân địa phương vô cùng kính trọng, đến quy y tu học và ủng hộ phương tiện nuôi cô nhi trong lúc nguy nan chạy nạn. Đức Tôn Sư trực tiếp hướng dẫn chư Tăng Ni đắp hương lộ Hiệp Hòa xuống bến đò, cho tu sửa cầu bến đò Long Kiểng để nhân dân qua lại, giữa Cù Lao Phố và Tân Mai. Đồng bào ở đây cảm niệm công đức Ngài vô lượng. Năm 1975, Ngài giao lại cho Hòa thượng Thích Giác Thông quản lý, Sư là vị trụ trì đời thứ 2.

Hòa thượng Thích Giác Quang – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai ban đạo từ

Xưa kia là nơi vân tập tu học rất đông của chư Tôn đức như: Sư trưởng Thiện Đức, chùa Tập Thành – Đồng Ông Cộ thuộc Sài Gòn Gia Định xưa; Hòa thượng Thích Huệ Hưng – nguyên Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Thầy Liên Phương, Thầy Phước Điện, Thầy Nhứt Phương – đệ tử Hòa thượng Thích Nhất Hạnh. Từ đây, Hòa thượng hy vọng chư Tăng Ni sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa sứ mệnh cao cả của một vị “Trưởng tử Như Lai”, kế thừa và phát triển vững chải các hoài bão mà chư Tôn đức đã để lại.

Buổi lễ khép lại với lễ tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 3 cố Hòa thượng Thích Giác Thông – trụ trì đời thứ 2 tịnh xá Thắng Liên Hoa.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Sakya Thiện Huy

The post Đồng Nai: Lễ khánh thành Tịnh xá Thắng Liên Hoa appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online