Đồng Nai: Lễ tổng kết và trao quà mừng xuân yêu thương tại chùa Long Hoa

PSO - Vào lúc 14h ngày 12/01/2020 (nhằm ngày 18/12  Kỷ Hợi), chùa Long Hoa (222, Đường Hùng Vương, KP. Phước Mỹ, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai) tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2019, tặng 120 phần quà "Mừng Xuân Yêu Thương" đến người già neo đơn tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có Sư cô trụ trì Thích Nữ Huệ Hiếu, Ni chúng và hàng trăm quý Phật tử, quý mạnh thường quân, những nhà hảo tâm gần xa. Về phía chính quyền có ông Lê Đỗ Thảo Văn - Cán bộ phòng Tôn giáo; Ông Phan Văn Năm - Phó chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thị trấn Hiệp Phước.

Bắt đầu Lễ tổng kết với lời khai mạc của Sư cô trụ trì “Thực hiện theo phương châm của đạo Phật, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, vì thế mọi công tác Phật sự Chùa Long Hoa đều dựa trên những điều căn bản làm lợi ích cho người hữu duyên.

Về hoằng pháp: Chùa có bốn đạo tràng (Một ngày tịnh tâm tu tập vào mỗi chủ nhật cách tuần, đạo tràng niệm Phật vào ngày rằm và mùng một hàng tháng, tuổi trẻ học Phật vào mỗi chủ nhật cách tuần, đạo tràng Dược sư tụng kinh Dược sư cầu quốc thái dân an vào mỗi tối chủ nhật.

Chùa cũng kết hợp với Trung Tâm ngoại ngữ Tân Âu (TP. HCM) mở lớp tiếng Anh miễn phí ngắn hạn, lớp kỹ năng vẽ, lớp thể dục luyện sức khỏe...

Hàng năm có những công tác từ thiện xã hội như: Tặng hơn 50 bảo hiểm, 300 phần cơm chay tại bệnh viện đa khoa Nhơn Trạch hàng tháng, 03 tấn gạo vào mỗi rằm lớn trong năm, 100 học bổng mỗi mùa tựu trường, 400 lồng đèn, bánh trung thu trong chương trình Vầng trăng tuổi thơ rằm tháng 08, Mừng xuân yêu thương 150 phần quà đến người già neo đơn. Đặc biệt là Bác sĩ đến từ Bệnh Viện Chợ Rẫy khám và chữa bệnh miễn phí cho 100 - 200 hộ dân không có điều kiện về tuyến trên. Ngoài ra Chùa còn tổ chức hành hương cúng thập tự, cúng dường trường hạ, Vu Lan báo hiếu…

Trên tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những tấm gương hy sinh thầm lặng. Nhân lễ tổng kết này Sư Cô trụ trì đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Phật tử, mạnh thường quân, những nhà hảo tâm gần xa đã ủng hộ công sức tịnh tài tịnh vật góp phần thành tựu những Phật sự nêu trên, tuy nhỏ bé nhưng là tất cả sự nỗ lực của Bản tự, không thể chỉ bằng lời mà nói hết được tấm lòng của quý vị, trong điều kiện có hạn, Sư cô trân trọng kính tặng đến quý ân nhân tiêu biểu công quả suốt một năm trong mọi công tác là 12 phần quà mừng xuân và cảm nhận xót xa đến những mảnh đờ bất hạnh, cô đơn dưới những chiều đông, chùa Long Hoa kính tặng 120 phần quà đến người già neo đơn.

Tiếp theo là lời phát biểu ý kiến của đại diện chính quyền địa phương, Ông Lê Đỗ Thảo Văn: “Về phía chính quyền địa phương đã được thông qua bản báo cáo năm 2019 và hướng sinh hoạt năm 2020 của chùa Long Hoa rất hoan hỷ và ghi nhận những việc làm đầy ý nghĩa của Chùa đối với người dân thị trấn Hiệp Phước, chính quyền địa phương trong tương lai sẽ quan tâm và hỗ trợ cho Chùa làm tốt hơn nữa những việc làm tốt đời đẹp đạo”.

Sư cô trụ trì đã chân thành tri ân sự quan tâm quý báu của chính quyền địa phương, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, những nhà hảo tâm gần xa đã ủng hộ từ tinh thần đến vật chất để Bổn tự được hoàn thành tốt công tác Phật sự một năm đề ra. Trước thềm năm mới Canh Tý 2020, kính chúc quý vị vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

Buổi lễ tổng kết khép lại trong không khí trang nghiêm thanh tịnh thấm tình đạo vị, đậm tính nhân văn đầy lòng trắc ẩn, mọi người tự hứa với chính mình hy vọng năm Canh Tý Chùa Long Hoa được sự hỗ trợ nhiệt tình hơn từ quý lãnh đạo các ban ngành có liên quan, và quý Phật tử cũng như mạnh thường quân để mọi Phật sự được lan tỏa rộng rãi hơn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

                                                                            

                                                                          Chùa Long Hoa - TKN. Thích Nữ Huệ Hiếu

 
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online