01/01/2020 15:11

Đồng Nai: Phật giáo huyện Xuân Lộc Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020


PSO – Sáng ngày 31/12/2019 (06/12/Kỷ Hợi) tại Trụ sở văn phòng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc (xã Suối Cát) long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2019 và triển khai Phương hướng hoạt động năm 2020.

Quang lâm chứng minh Hội nghị có HT. Thích Thiện Hoằng – Chứng minh BTS; TT. Thích Như Thanh – Cố vấn BTS; TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS, Chủ trì Hội nghị; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS; TT. Thích Chánh Huệ, SC. Thích nữ Trung An – Đồng Phó BTS; ĐĐ. Thích Quảng Vinh – Chánh Thư ký BTS; NT. Thích nữ Minh Ấn – Chứng minh Phân Ban Ni giới Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, Trụ trì các cơ sở tự viện và quý Thiện nam Tín nữ Phật tử trong huyện đồng về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Trần Đình Dung – Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMTTQ VN huyện;  ông Bùi Ngọc Thân- Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Tâm Minh cho biết Hội nghị tổng kết năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2020 là nhằm để tất cả Tăng Ni và Phật tử cùng ngồi lại lắng nghe, đóng góp những ý kiến tích cực để Phật sự Giáo hội huyện ngày càng phát triển.

Đại đức Thích Quảng Vinh – Chánh Thư ký BTS báo cáo Phật sự năm 2019, Ban Tăng sự thống kê toàn huyện có khoảng 300 Tăng Ni. Trong đó có 100 cơ sở gồm 39 chùa, 4 tịnh xá, 1 tịnh thất, 1 niệm Phật đường và 55 cơ sở tịnh thất, Am, Cốc tịnh tu có đăng ký sinh hoạt với Giáo hội huyện. Năm 2019 có 17 cơ sở làm thủ tục đăng ký công nhận và 2 cơ sở đăng ký sinh hoạt với Giáo hội huyện. BTS huyện lập danh sách Tấn phong 2 hòa thượng, 3 Thượng tọa, 5 Ni sư.

Ban Hướng dẫn Phật tử đã tổ chức thành công Hội trại hè lần thứ 5 với chủ đề “ Ươm Mầm Trí Tuệ” với 650 thanh thiếu niên Phật tử đăng ký tham gia. Công tác Từ thiện toàn huyện đạt trên 11 tỷ đồng. Ban Thông tin Truyền thông đã phát huy và giữ gìn trang web phatgiaoxuanloc.com. Ban Thông tin đã đưa tin kịp thời, nhanh chóng về các sự kiện, lễ hội, các hoạt động Phật sự trong huyện.

Đại đức Thích Trung Điền thông qua Phương hướng hoạt động năm 2020 có 6 mục trong công tác tổ chức, đó là Phổ biến kịp thời thực hiện các Thông bạch, Thông tư, thông báo của BTS GHPGVN tỉnh giao phó. Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử mạnh thường quân phát tâm ủng hộ cúng dường để mở rộng khuôn viên và xây dựng hoàn thiện Trụ sở Văn phòng BTS huyện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp, Bố tát tụng giới của Tăng Ni và Phật tử huyện nhà. Thống kê các Tự viện, Tăng Ni trong huyện và đề xuất thành lập các cơ sở của Giáo hội, giúp cho Tăng Ni an tâm tu học, sinh hoạt đúng theo Hiến chương GHPGVN. Cơ cấu nhân sự các Ban ngành chuyên môn của huyện còn khiếm khuyết, đúng người đúng việc, khen thưởng, biểu dương các thành viên tích cực trong mọi công tác Phật sự. Triển khai quy chế làm việc Văn phòng BTS huyện, các Ban ngành chuyên môn của huyện. Áp dụng công nghệ thông tin vào các công tác hành chánh nghiệp vụ của Giáo hội. Lập hồ sơ xin chủ trương giao đất Tôn giáo Trụ sở văn phòng BTS huyện.

Dịp này, Ban Trị sự đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các cơ sở Tự viện thiết trí xe hoa diễu hành Đại lễ Phật đản Vesak.

Đại diện chính quyền phát biểu, ông Trần Đình Dung ghi nhận và tri ân những đóng góp GHPGVN huyện Xuân Lộc trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc.

Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự đúc kết chỉ đạo

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Hoằng chỉ dạy, muốn cho Giáo hội huyện nhà ngày càng phát triển và vững mạnh thì tất cả Tăng Ni phải cùng đóng góp, các thành viên BTS phải đồng tâm hiệp lực. Khi tất cả đã đoàn kết một lòng thì không có việc gì mà không làm được, Phật sự của Giáo hội huyện Xuân Lộc sẽ thành tựu nhiều hơn nữa.

Đại đức Thích Huệ Trường – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS Thông qua nghị quyết Hội nghị.

Đại đức Thích Huệ Quang thay mặt BTC cảm tạ đến chư Tôn đức và các vị quan khách, quý Phật tử đã tham dự và chung tay đóng góp cho Hội nghị được thành công tốt đẹp.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được

SC. Thích nữ Trung An báo cáo thu chi

Ban TTTT PG Xuân Lộc

 

The post Đồng Nai: Phật giáo huyện Xuân Lộc Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online