07/05/2020 19:52

Đồng Nai: Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020

 

PSO – Sáng ngày 07/05/2020 (15/04 năm Canh Tý), tại chùa Tỉnh Hội – Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) BTS GHPGVN tỉnh đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 trên tinh thần đơn giản, nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Nhật Quang – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Huệ Khai – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Bửu Chánh – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Tâm – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Ngạn – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Sanh – Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Hương – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Đạo Huy – Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Thiện Mỹ –  Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; SC.Thích Nữ Diệu Trí – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Kim Sơn – Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, BTS Phật giáo 11 huyện thị thành trong tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cũng đến chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2564.

Sau lời phát biểu khai mạc, HT.Thích Nhật Quang tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 do Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Bức Thông điệp có đoạn viết: “Những lời dạy của Đức Phật về sự đoàn kết, sự đồng thuận xã hội đó được ghi trong Kinh Trường Bộ (Digha Nikaya), phẩm Đại Bát Niết Bàn vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay khi nhân loại đang phải đương đầu với đại dịch Covid-19, đương đầu với Virus Corona chủng mới SARS-CoV-2 đã hoành hành trên toàn cầu, tác động sâu sắc và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của tất cả các quốc gia. Để báo đáp thù ân của Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Tôi mong muốn toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Cũng tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Khai đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trong diễn văn Hòa Thượng đặc biệt nhấn mạnh và nhắc nhở trách nhiệm cao cả của Tăng Ni, Phật tử trong mùa Phật Đản năm nay: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm, tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Chuẩn Đoán. Đức Phật đưa ra bốn biện pháp khi giúp đỡ một bệnh nhân, một vị lương y phải làm: Thứ nhất, phát hiện ra nguồn gốc của căn bệnh; Thứ hai, đạt được sự hiểu biết thấu đáo về căn bệnh; Thứ ba, quy định loại thuốc thích hợp để chữa trị.

“Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” là khẩu hiệu cũng như kim chỉ nam của Phật giáo Việt Nam trên con đường hoằng pháp và phát triển. Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Quốc Vũ đã có lời phát biểu trong Đại lễ: “Lãnh đạo chính quyền luôn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Phật giáo Đồng Nai đối với tỉnh nhà trong mọi hoạt động và tin tưởng trong thời gian tới sẽ phát huy tốt hơn.”

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức Giáo phẩm cùng các vị đại biểu đã cung đối trước Tôn tượng Đức Bổn Sư dâng lời cầu nguyện. Khói hương trầm quyện toả hoà vào lời kinh tiếng kệ, thành kính dâng lên Kính mừng ngày Phật Đản và cầu nguyện cho chúng sinh muôn loài được bình an, hạnh phúc. Đại lễ Phật Đản PL.2564 diễn ra thành công viên mãn dưới ánh hào quang của chư Phật.

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Đồng Nai

The post Đồng Nai: Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online