01/02/2019 22:58

Đồng Nai: Tổ đình Quan Âm Tu Viện Lễ Tổng kết hoạt động Phật sự 2018


PSO – Sáng ngày 24/12/2018 (nhằm 29/01/ năm Mậu Tuất), tại Tổ đình Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai) diễn ra buổi lễ Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 và triển khai các chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 sắp tới.

Chứng minh và tham dự Lễ Tổng kết có sự hiện diện cao quý của Hòa Thượng thượng Giác hạ Quang – Thường trực môn phong, UV HĐTS GHPGVN, UV TT Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; cùng chư Tôn đức Tăng Ni tại trong và ngoài tỉnh, quý thiện nam tín nữ Phật tử đạo tràng Bát quan trai đồng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. 

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, Hòa Thượng Thường trực môn phong có  bài diễn văn khai mạc và tuyên đọc bản báo cáo các hoạt động vừa qua tại  Tổ đình.

Về Tăng sự: Tổ đình vẫn giữ truyền thống tổ chức tụng giới mỗi nửa tháng một lần dành cho chư Tăng Ni tu học tại viện, ngoài ra HT. Thích Giác Quang và 4 vị Tăng đến Bố tát tụng giới, hộ giới tại Trụ sở Tỉnh Hội vào mỗi nửa tháng.

Thực hiện 4 lần truyền Tam quy ngũ giới vào các ngày 15/4, mùng 8/4, 15/7, 15/10 âm lịch, có  582 Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới cấm. Tổ chức 25 khóa tu Bát Quan Trai, có 3750 vị Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tham dự tu học giữ giới và học Phật pháp.

Tiếp theo là các báo cáo về mảng Giáo dục Phật giáo của môn phong: Hiện tại Tu viện ngoài việc chuyên tu thì vẫn luôn khuyến khích chư Tăng Ni trẻ tuổi tham gia các chương trình giáo dục của Phật học lẫn thế học nhằm nâng cao tri thức và tương lai có đủ kinh nghiệm để gánh vác các sứ mạng của thế hệ kế thừa.

Mở lớp Giáo lý Phật học tại Quan Âm tu viện, có 200 Tăng Ni tham dự học tập – Dự kiến năm 2019 mở lớp giáo lý tại Chùa Long Phước Điền. Giáo viên tham gia các cấp Phật Học: HT Thích Giác Quang – ĐĐ Thích Chơn Nghĩa – ĐĐ Thích Thiện Huy – ĐĐ Thích Minh Thắng – Ni Sư Thích Nữ Kim Sơn – Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ

Tăng Ni sinh hiện đang tham gia các chương trình học thuật trong ngoài nước hiện nay có: 02 vị đang theo học Cao học tại Trung Quốc và Srilanka; 6 vị Tăng Ni theo học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh; 2 vị đang theo học tại Đại học Quốc Gia; 14 vị học tại Trường TCPH Đồng Nai; 3 vị học tại khóa giảng sư do Ban Hoằng pháp Trung Ương GHPGVN tổ chức; 2 vị theo học khóa Luật Phật học tại Viện Cao Đẳng Vĩnh Nghiêm và 200 Tăng Ni sinh theo học Lớp Phật Học tại Tổ Đình Quan Âm tu viện.

Về lĩnh vực Hoằng pháp và tu học: Tổ chức Lớp Giáo lý dành cho 200 chư Tăng Ni tu học, tổ chức 25 khóa tu Bát Quan Trai, thuyết giảng tại các tự viện khi có nhu cầu thỉnh giảng.

Quý Giảng Sư Quan Âm tu viện thực hiện 82 lần giảng, có 2.825 Phật tử tu học. Các khóa thuyết giảng thường xuyên tổ chức tại Quan Âm tu viện, chùa Phước Đức, chùa Phước Ân, chùa An Hòa (Long An), chùa Phước Thiện An (Quận 12), chùa Long Phước Thọ (Long Thành, Đồng Nai), chùa Trường Bình (Tiền Giang), chùa Quảng Hiệp (Xuân Lộc), chùa Tỉnh Hội (Biên Hòa), chùa An Lạc, chùa Quảng Vân (Cẩm Mỹ)…

Tiếp theo là lĩnh vực Văn Hóa: Một số tác phẩm được biên tập và xuất bản trong năm: Pháp Giáo Liên Tông Tịnh Độ (1000 quyển); Phật pháp vấn đáp – Tập 1, 2, 3, 4 (4000 quyển, mỗi tập 1000 quyển); Đồng Nai Tiểu Trạch Nhất Minh Đăng; tập san Hương Thiền (hàng tháng). Trong năm tới sẽ biên tập và xuất bản: Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng 60 Năm hình thành và Phát Triển; Tịnh Độ nhập thế; Phật pháp vấn đáp tập 5; Hương Sen bên Núi xưa; Hương Sen trong nắng mới…

Bên cạnh đó những công việc sắp tới của Môn Phong là thực hiện thành lập và xây dựng các tự viện mới ở những nơi vùng sâu xa (hiện đang trồng rừng và làm rẫy), mà nơi đó Phật pháp còn ít biết tới nhằm tuyên dương chánh pháp và giúp đỡ tinh thần cho đồng bào ở các địa phương như: Lộc Ninh – Bình Phước có 4 tự viện: Hương Lâm Lộc Khánh, Hương Lâm Lộc Thịnh, Hương Lâm Lộc Hưng, chùa Giác Hoa; Tà Nung – Tỉnh Lâm Đồng: Chùa Tây Phương Tam Thánh, Ni viện Tịnh Vân, chùa Dược Sư …

Về công tác Từ Thiện Xã Hội Trong năm 2018 là hoạt động không kém phần quan trọng với tinh thần dấn thân phụng sự và nhập thế của môn phong: Tổ Đình đã tổ chức 6 chuyến đi ủy lạo tặng quà bà con ở 6 tỉnh phía Bắc bị thiên tai lũ lụt và Ủy lạo tặng quà bà con nghèo tại các tỉnh Kontum, Daklak, Đắk nông, Quảng Bình, Quảng trị, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu…Tổng giá trị các đợt tặng quà: Trị giá 7.350.000.000 đồng  (Bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng)

Sau khi thông qua bảng báo cáo, Hòa Thượng thường trực có lời đạo từ chứng minh và khuyên nhắc chư Tăng Ni Phật tử cố gắng hơn trong việc phụng sự Phật pháp, nhân sinh và ngày càng thăng tiến trong con đường học đạo, hành đạo của mình.

Thiện Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Đồng Nai: Tổ đình Quan Âm Tu Viện Lễ Tổng kết hoạt động Phật sự 2018 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online