Đồng Nai: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm

PSO - Sáng nay, ngày 13/11/2019 (nhằm ngày 17/10 Kỷ Hợi), tại chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức.
Quang cảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm – PL 2563
Chư tôn Hòa thượng chứng minh
Quang lâm chứng minh có chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN: HT. Thích Minh Chánh Thành, HT. Thích Thiện Hiện - Đồng thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS; TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Tổng Thư ký GHPGVN; TT. Thích Thiện Thống -  Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GHPGVN; HT. Thích Nhật Quang - UV Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn; TT. Thích Lệ Trang - UV HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN cùng chư Tôn đức các cấp Giáo hội Đại diện Chư Ni chứng minh có: NT. Thích Nữ Huệ Từ - UV Thường trực HĐTS Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ; NT. Thích Nữ Huệ Hương - UV HĐTS, Phó Phân Ban Ni Giới TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai cùng Đại diện BTS các tỉnh thành trong cả nước quang lâm tham dự và sự có mặt của gần 3000 ngàn Giới tử tham dự giới trường thỉnh cầu giáo giới. Đại diện phía chính quyền có: Ông Cao Tiến Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Ông Huỳnh Văn Hồng - Uỷ viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tỉnh Đồng Nai; Bà Nguyễn Hòa Hiệp - tỉnh Ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Đồng Nai; Thiếu Tướng Nguyễn Công Hoàng - Phó ban kiểm tra Đảng ủy bộ Công An và đại diện các ban ngành Chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử khắp nơi về tham dự.
Hòa Thượng Thích Nhật Quang Phát biểu khai mạc buổi lễ

Khai mạc buổi lễ, HT.Thích Nhật Quang Trưởng ban Kiến đàn đã thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc. Hòa thượng đã nhắn nhủ giới tử rằng: “Đức Phật thuyết Pháp suốt 49 năm, kinh điển để lại rất nhiều nhưng tất cả lời dạy ấy không ngoài ba môn học là Giới – Định - Tuệ. Mục đích cứu cánh của người xuất gia là đạt đến trí tuệ và giải thoát, nếu người tu không thành tựu trí tuệ và giải thoát, xem như uổng phí một đời tu của mình…nếu người xuất gia không khéo thọ học và hành trì giới Pháp là không xứng đáng là trang thích tử của Như Lai…Đăng đàn thọ giới, bước lên địa vị Tăng bảo phải là niềm khát khao lớn, xây dựng và phát tâm bồ đề mạnh mẽ mới thật sự xứng đáng thọ giới Pháp của Đức Như Lai” Cũng trong buổi lễ HT. Thích Bửu Chánh và ĐĐ. Tích Đạo Huy đã đọc công văn chấp thuận của HĐTS và UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại giới đàn do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức và Đại diện phía Ban Tổ chức cũng nhận nhiều lẵng hoa và quà, được các ban viện, ngành Trung ương đến địa phương gởi đến chúc mừng. Trong không khí trang nghiêm, TT.Thích Lệ Trang Phó ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN chấp hiệu cho chư Tôn đức Tăng, Ni cung an Chức sự cung thỉnh phương danh Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, HT.Thích Nhật Quang được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, đương vi Giáo thọ A-xà-lê; Thích Nữ Huệ Hương được cung thỉnh là Đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo Ni; NT Thích Nữ Như Thuận đương vi Yết-ma A-xà-lê; NT. Thích Nữ Như Đức đương vi Giáo thọ A-xà-lê; NT. Thích Nữ Diệu Chánh đương vi đệ nhất Tôn chứng sư….NT Thích Nữ Như Thiền đương vi đệ nhị Tôn chứng sư; NT. Thích Nữ Hiếu Liên đương vi đệ tam Tôn chứng sư…. Tiếp theo buổi lễ, Đại diện cho 2.821 giới tử cầu giới, đối trước chư tôn đức đầu thành đảnh lễ thỉnh an và bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến với chư tôn đức Đại Tăng và dâng lời phát nguyện. Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Hòa Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai bày tỏ sự vui mừng trước Phật sự của BTS của GHPGVN và chúc mừng đến Ban tổ chức Đại giới đàn và các giới tử. Đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng tán dương sự đóng góp của Ban trị sự Phật giáo Tỉnh Đồng Nai đã luôn đồng hành vì đạo Pháp và dân tộc, góp công xây dựng tỉnh Đồng Nai thêm giàu đẹp và phát triển, Phật giáo được xương minh. Ban đạo từ, HT. Thích Thiện Nhơn đã có lời pháp nhũ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa, sách tấn các giới tử những người kế thừa giữ gìn giới Pháp của Đức Phật để giáo Pháp của Phật Đà mãi mãi lưu truyền. Noi theo gương hạnh của bậc chân tu phạm hạnh Hòa Thượng Diệu Tâm, là bậc Đạo sư mô phạm giới đức sáng ngời. Ngài đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển Phật pháp của tỉnh Đồng Nai.

Trước việc làm ý nghĩa Hòa Thượng Chủ tịch đã tán thán công đức lớn lao của BTS GHPGVN Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thực hiện khai mở Đại giới đàn Diệu Tâm 2019- PL 2563, góp phần duy trì mạng mạch Phật pháp được tồn tại lâu dài. Ban tổ chức đã có lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, chính quyền địa phương đã dành thời gian quý báu quang lâm tham dự và góp phần để buổi lễ được thành công tốt đẹp. Sau đó Chư Tôn đức và giới tử đồng hồi hướng và hoàn mãn. Theo thông tin từ Ban tổ chức, hôm qua, ngày 12/11/2019 sau buổi khảo hạch các giới tử trúng tuyển, đủ tư cách thọ giới đạt 98% trong tổng số 2821 giới tử dự thi.

Tin, ảnh: Tâm Anh

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online