Đồng Nai: Đại hội Phật giáo TP. Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, TT. Thích Minh Trí đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự

PSO - Trong niềm hân hoan của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, sáng ngày 07/05/2021, tại chùa Tỉnh Hội (Phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa đã trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang lâm chứng minh có:  HT. Thích Nhật Quang - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Phước Tú – Phó BTS Phật giáo tỉnh.

Chủ tọa đoàn có: HT. Thích Huệ Chí – Chứng minh BTS Phật giáo TP. Biên Hòa; TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS Phật giáo TP. Biên Hòa; HT. Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai; Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo TP.  Biên Hòa; HT. Thích Minh Ngạn, TT. Thích Thông Hạnh, TT. Thích Huệ Sanh – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Đạo Huy - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai; ĐĐ. Thích Thiện Trí - Phó Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Minh Trí – Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP. Biên Hòa; NS. Thích Nữ Như Dung – Phó Trưởng BTS, Trưởng ban TTXH TP. Biên Hòa.

Về phía các cơ quan ban ngành Trung ương có: Bà Đào Thị Hương, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tham dự Đại hội còn có đại diện chính quyền các cơ quan ban ngành Trung ương, tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa và phường Hiệp Hòa, chư Tôn đức ban Trị sự Phật giáo các huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử trên địa bàn TP. Biên Hòa đồng tham dự.

Trước khi chính thức diễn ra Đại hội, Tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh, chủ toạ đoàn đã quang lâm hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch.

Đại hội chính thức khai mạc, ban xướng ngôn nêu ý nghĩa Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự, chào mừng 200 đại biểu hiện diện. Chủ toạ đoàn điều hành Đại hội, giới thiệu HT. Thích Vạn Đức – Trưởng ban Hoằng pháp kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo Thành phố thông qua chương trình; thay mặt ban Thư ký, ĐĐ. Thích Thiện Mỹ báo cáo kết quả phiên họp Đại hội trù bị; TT. Thích Huệ Ninh – thay mặt ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu và thông qua nội quy Đại hội.

HT. Thích Vạn Đức thông qua chương trình Đại hội
ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - Trưởng ban Văn hóa PG TP. Biên Hòa thay mặt ban Thư ký báo cáo kết quả phiên họp Đại hội trù bị
TT. Thích Huệ Ninh thay mặt ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết, trong nhiệm kỳ qua nhờ vào sự hướng dẫn chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố, sự đồng tâm hợp lực, góp sức của Tăng Ni và đồng bào Phật tử trên địa bàn thành phố là nhân tố tích cực để Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Giáo hội đã tín nhiệm giao phó.

Thượng tọa cũng tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa sẽ giữ vững “kỷ cương” kiện toàn bộ máy hành chánh Phật giáo thành phố trên cơ sở tuyển chọn thành phần nhân sự tương đối có năng lực, đạo hạnh, dám chịu “trách nhiệm”, có tinh thần “đoàn kết”, hòa hợp để tiếp tục sứ mệnh của những người đi trước, đồng thời mở rộng nâng cao và “phát triển” tính hiệu quả của sinh hoạt hành chánh đạo, để có đủ điều kiện hoà nhập đồng hành cùng xã hội.

Tiếp đó, TT. Thích Minh Trí thay mặt Ban thư ký đã trình báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo, Phật giáo Biên Hòa hiện có 160 tự, viện tọa lạc tại 26 phường, xã; với sống lượng 1.585 Tăng, Ni. Nhiệm kỳ 2016 -2021, có 88 chư tôn đức tăng ni thành phố Biên Hòa được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm. Trong đó, có 07 Hòa thượng, 20 Thượng tọa, 06 Ni trưởng, 55 Ni sư.

Hàng năm, chư tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố đều tổ chức trang nghiêm các ngày lễ của Phật giáo và đất nước, cùng nhiều hoạt động tưởng niệm chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội tỉnh và thành phố. Trong 05 năm qua, nhiều tự viện được chính quyền các cấp tạo điều kiện cho phép trùng tu, nâng cấp đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đông đảo tín đồ, Phật tử. Ban Trị sự đặc biệt duy trì và phát triển các đạo tràng, gia đình Phật tử, khóa tu mùa hè, khóa tu an lạc, khóa tu thiền, niệm Phật,… với hàng nghìn Phật tử tham gia.

Từ thiện xã hội là hoạt động được Ban Trị sự quan tâm, các tự, viện trên địa bàn thành phố hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, GHPGVN thành phố Biên Hòa đã làm từ thiện với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng.

Hoạt động Phật sự của hầu hết Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, gắn bó với dân tộc, tích cực hưởng ứng tham gia công tác từ thiện xã hội, xây dựng nếp sống đạo đức, góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Tại Đại hội, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã trao tặng bằng tuyên dương công đức, Uỷ ban nhân dân TP. Biên Hòa đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã hoàn thành tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Kết thúc 05 năm thừa hành Phật sự, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện TP. Biên Hòa dưới sự lãnh đạo của TT. Thích Huệ Khai đã tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp đó, tiểu ban nhân sự trình danh sách nhân sự Ban Trị sự PG TP. Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, chủ tọa đoàn thỉnh Hòa thượng Thích Nhật Quang lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua. Theo đó, tân Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 45 thành viên, Thượng tọa Thích Minh Trí được suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; Thích Thiện Thọ – Phó ban Thường trực; TT. Thích Tuệ Quyền, TT. Thích Huệ Ninh, ĐĐ. Thích Đạt Ma Toàn Hạnh, NS. Ni sư Thích nữ Như Dung – đồng Phó ban Trị sự; ĐĐ. Thích Quảng Thành – Chánh Thư ký.

HT. Thích Bửu Chánh trình danh sách nhân sự Ban Trị sự PG TP. Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thượng tọa Thích Minh Trí và toàn thể thành viên BTS nhiệm kỳ mới đã ra mắt trước Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại Đại hội, tân Ban Trị sự đã trao khánh vàng và tặng hoa tri ân chư Tôn đức không tái nhiệm.

Đồng thời, để chúc mừng cho sự thành công của Đại hội, Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa đã ủng hộ 100 phần quà đến người nghèo cho ban Dân vận thành ủy 50 triệu đồng, tặng một căn nhà tình thương cho UBMTTQVN thành phố 40 triệu đồng, tặng cho quỹ vì người nghèo phường Hiệp Hoà 10 triệu đồng , tổng cộng 120 triệu cho công tác từ thiện trong đại hội. Cũng trong sự trang nghiêm của đại hội , Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hoà cũng đã trai tặng 50 triệu đồng cho công tác tổ chức cũng như chúc mừng Đại hội Đại Biểu thành phố Biên Hoà.

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Nguyễn Duy Tân – UV BTV thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã phát biểu chúc mừng tân ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa nhiệm kỳ mới.

Ban lời đạo từ, HT. Thích Nhật Quang chúc mừng tân Ban Trị sự vừa được Đại hội suy cử, đồng thời tin tưởng với nhiều Tăng Ni trẻ trong Tân ban Trị sự nhiệm kỳ mới Nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà BTS Phật giáo tỉnh cũng như Giáo hội Trung Ương đã giao phó. Hòa thượng cũng mong rằng toàn thể thành viên BTS nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, hòa hợp cùng nhau thừa hành các Phật sự, góp phần phát triển Phật giáo TP. Biên Hòa ngày càng hưng thịnh.

Sau đó, chủ toạ đoàn tiếp tục làm việc, cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai vào năm 2022, thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cuối cùng là phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp trên tinh thần hoan hỷ, đoàn kết và hoà hợp.

Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online