26/09/2019 19:06

Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác Phật sự tại khóa học Hành chánh – Trụ trì

  PSO – Vào lúc 13g30 ngày 26/09/2019 (28/08/Kỷ Hợi) TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch  kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng TT. Thích Minh Nhẫn – Phó Ban Thông tin truyền thông TƯ GHPGVN, Tổ trưởng tổ Thông tin Văn phòng II TƯ GHPGVN, Tổng Biên tập kênh Thông tin tổng hợp – Kênh Truyền hình   Phật sự Online TV quang lâm về Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai để thuyết giảng cho 700 chư Tăng Ni tham dự khóa học Bồi dưỡng Hành chánh – Trụ trì năm 2019 do BTS GHPVN tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Chư Tăng Ni đón chào nhị vị Thượng tọa bằng niềm hoan hỷ với nhiều tràn vỗ tay nồng nhiệt. TT. Thích Đức Thiện chia sẻ rằng, vai trò của trụ trì hay của sơn môn hệ phái rất quan trọng trong việc phát triển giáo hội, nơi nào vị trụ trì gương mẫu giới hạnh thì nơi đó Phật giáo phát triển tốt. Một vị trụ trì khi làm việc gì mà đề cao đạo pháp, uy tín của giáo hội mình nơi đó Phật giáo phát triển. Qua khóa học này, Thượng tọa kêu gọi tất cả Tăng Ni hãy đề cao và gìn giữ uy tín, hình ảnh đẹp, sự trong sáng và trách nhiệm của mình đối với Phật pháp. Điều mong muốn của Thượng tọa là làm sao cho đạo pháp được trường tồn và phát triển, mà trọng trách  đó chính là của mỗi Tăng Ni trụ trì, nhất là trong việc giáo dục đào tạo đệ tử.

Sau đó là phần thuyết trình của TT. Thích Minh Nhẫn với chuyên đề ứng dụng công nghệ trong công tác hoằng pháp – quản lý. Theo Thượng tọa, trong thời buổi hiện nay, nếu một nhà hoằng pháp không tiếp cận công nghệ 4.0 thì sẽ bị lạc hậu,  Chúng ta phải biết vận dụng công nghệ 4.0 để đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp. Thượng tọa kể nhiều câu chuyện về truyền thông do mạng xã hội gây nên, qua đó chúng ta cẩn thận khi đưa thông tin hình ảnh lên mạng xã hội. phải biết an ninh hình ảnh. Thượng tọa kêu gọi mỗi Tăng Ni và Phật tử phải biết làm truyền thông. Bởi với kinh nghiệm làm truyền thông cho thấy khi xảy ra vụ việc xấu thì đa phần do Tăng Ni thiếu kỷ năng truyền thông.

Trong chương trình khóa học Bồi dưỡng Hành chánh và Trụ trì năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đưa nhiều chuyên đề học rất mới và thực tế. Đặc biệt là chuyên đề ứng dụng Công nghệ 4.0 trong công tác Phật sự mà TT. Thích Minh Nhẫn đã thuyết trình. Toàn thể chư Tăng Ni học viên có thêm cái nhìn mới, có cơ hội tiếp nhận và thu thập nhiều kinh nghiệm mà người tu sĩ phải đối diện trong thời kỳ hội nhập.

Tin: Liên Trang; ảnh: Liên Hoàng

The post Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác Phật sự tại khóa học Hành chánh – Trụ trì appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online