Đồng Tháp: Ấm lòng với cây “ATM gạo” tại chùa Phước Hưng

PSO – Vì mục đích hỗ trợ người lao động nghèo, khó khăn do dịch COVID-19, mô hình “ATM gạo” phục vụ phát miễn phí cho người lao động, bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố chính thức được vận hành vào ngày 22/4/2020, tại chùa Phước Hưng (TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Đến “cây ATM gạo”, người dân chỉ việc đưa tay vào hệ thống cảm biến của máy, gạo sẽ chảy ra. Mỗi lần như vậy, người dân nhận được 2kg và 03 trứng gà. Trong ngày, mỗi người dân thực hiện được 02 lần, tương đương 6kg gạo. Với thông điệp “Nếu bạn cần hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác”. Cây “ATM gạo” này không phân biệt người trên địa bàn hay không, bất kỳ người khó khăn nào có nhu cầu đều được “ATM gạo” tặng mỗi người 6kg/ngày nếu họ đến lấy.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn bố trí đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và các làn đường riêng cho từng người. Chư Tăng và quý Phật tử tại chùa đã đứng ra hướng dẫn, hỗ trợ để đảm bảo khoảng cách giữa những người đến nhận gạo.

Sự kiện này được  Đại đức Thích Chơn Trí – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Sa Đéc, Phó trụ trì chùa Phước Hưng vận động từ các công ty xí nghiệp, các tổ chức, cá nhân, quý mạnh thường quân có điều kiện để thực hiện chương trình “cây ATM gạo”.

 

Với cây “ATM gạo” này, thực sự là món quà ý nghĩa với nhiều người nghèo, từ nay bà con có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Sa Đéc có thêm một nơi san sẻ yêu thương “Ai cần cứ đến lấy, ai ổn định xin nhường, ai dư dả xin chung tay”. Hy vọng với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nghĩa cử này sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp của toàn xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân nghèo trong những ngày xã hội đang phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại trên địa tỉnh Đồng Tháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp thành lập 02 điểm ATM gạo miễn phí tại chùa Phước Hưng và chùa Hải Huệ (thành phố Sa Đéc), đều đã vận hành sử dụng theo dây chuyền ấn nút và lấy gạo tự động. Được biết, mỗi ngày 02 cây ATM gạo miễn phí cho hơn 3 tấn gạo.

Xin giới thiệu đến độc giả một số hình ảnh ghi nhận được: 

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

The post Đồng Tháp: Ấm lòng với cây “ATM gạo” tại chùa Phước Hưng appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online