Đồng Tháp: Cung thỉnh Linh mô cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ thăm Trường TCPH tỉnh

PSO - Vào lúc 13 giờ 30 ngày 21/8/2020 (nhằm ngày 03/7 năm Canh Tý), theo chương trình tang lễ của cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ  - Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trụ trì chùa Phước Hưng. Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành nghi lễ cung thỉnh Linh mô, bát hương, tôn tượng của Ngài về thăm 02 điểm là chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) và chùa Phước Huệ (TP. Sa Đéc).

Trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh nơi đất Già lam linh địa Phước Hưng, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học (TCPH) Đồng Tháp, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch rời chùa Phước Hưng trong tiếng niệm Phật, tiếp dẫn của toàn thể đại chúng và âm ba của chuông trống Bát-nhã luân hồi chuyển, trầm hùng. Hai bên đường Tăng Ni tỏ lòng thành kính cung đón tôn dung Hòa thượng Ân sư Hiệu trưởng khả kính, bậc tòng lâm thạch trụ.

Lễ cung thỉnh Giác linh thăm Trường TCPH Đồng Tháp, chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), chùa Phước Huệ (TP. Sa Đéc)  do TT. Thích Minh Sơn  - Phó thư ký kiêm Chánh Vp. BTS tỉnh; cùng với sự hộ niệm của chư Tôn Thiền đức Tăng trong Ban Nghi lễ, Ban Kinh sư Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

Khi được hiệu lệnh xuất phát của Ban Tổ chức (BTC), cùng tiếng tuyên Phật hiệu của Hòa thượng sám chủ, đoàn xe cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng xuất phát từ chùa Phước Hưng, với xe Phật đình dẫn đầu, tuần tự tiếp sau là xe chở Ban nghi lễ, tiếp nối trực chỉ di chuyển qua đoạn đường đã được định trước.

Tại hai ngôi Già Lam, đoàn cung nghinh thỉnh long vị, lư hương, di ảnh tiến vào Tổ đường. Nơi chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) và chùa Phước Huệ (TP. Sa Đéc), chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đã đón Thầy trở về, nơi mà Thầy đã từng giữ vai trò là Hiệu trưởng trường TCPH Đồng Tháp, cũng là nơi hướng đạo cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài, đưa Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh nói chung và Phật giáo Đồng Tháp nói riêng. Một bậc thạc đức cao Tăng của Giáo hội, là vị Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni tỉnh nhà, lần về thăm cuối cùng này cho một chuyến viễn hành về Tây của Ngài, một ngọn hải đăng vừa lịm tắt, một đại thụ đã ngã xuống cho ngàn năm vang bóng, cho hình hài lồng lộng giữa hư không. Từng ngõ ngách thân quen như thu mình nín thở, lặng đón bước chân sen vội vã đi qua, thầm như lời Thầy nhắn nhủ, trọng trách Giáo hội từ nay xin gởi lại cho thế hệ tương lai, hãy phát huy cho đạo mầu thêm rực rỡ, cho Phật pháp ngày một huy hoàng.

Mỗi điểm đến, đã được Ban Giám hiệu trường trang trí Giác linh đường, nơi cung đón di ảnh, long vị. Đồng thời, Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Tăng Ni sinh đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Hòa thượng cùng với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thành lập Trường Trung cấp Phật học là vì hạnh nguyện đào tạo Tăng tài, phục vụ Giáo hội. Trưởng lão Hòa thượng đã hoan hỷ cho đặt Văn phòng và lớp học cho Tăng sinh khóa I, II trong suốt thời gian hoạt động.

Hoàn mãn buổi lễ, Linh mô của cố Hòa thượng được thành kính cung thỉnh trở về lại Giác linh Đường tại chùa Phước Hưng an vị vào lúc 16 giờ00 cùng ngày.

Cùng ngày, phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh Trà Vinh và Phật giáo Quận 4, Quận 10 (TP. HCM), Phật giáo huyện Tháp Mười; Ban Tuyên giáo TP. Sa Đéc, Chánh quyền phường An Hòa, xã Tân Phú Đồng đã quang lâm trở về Phước Hưng tự để niêm hương, kính lễ Giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ, hữu nhiễu kim quan bái biệt Giác linh Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, hội nhập Ta bà hóa độ chúng sanh, lợi lạc hữu tình.

Xin gửi đến quý độc giả một số hình ảnh ghi nhận được tại tang lễ: 

Thích Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online