PSO - Chiều ngày 27/04/2021, trong khuôn khổ Đại giới đàn Từ Nhơn PL.2564 tại Đại giới trường chùa Phước Hưng (phường 01, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Ban Kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Giới sư đăng đàn truyền Bồ-tát giới cho các giới tử cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm thọ giới và sau đó các Giới tử đã phát tâm tấn hương trong âm thanh của tiếng niệm Phật và tiếng chuông trống Bát Nhã ngân vang.
Ban Kiến đàn Đại giới đàn Từ Nhơn đã cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Giới sư niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và sám hối tam nghiệp trước khi truyền giới Bồ-tát đến các giới tử. Các giới tử đã thọ lãnh Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni và Sa-di giới đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp thanh tịnh trước khi thọ nhận Bồ-tát giới.
Hòa thượng Thích Thiện An đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ kheo, Sa-di, thay mặt chư Tôn đức Hội đồng Giới sư ban lời giáo huấn về hạnh nguyện lợi tha của người phát nguyện thọ Bồ-tát giới. Đồng thời, Hòa thượng hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đương vi Đường đầu Hòa thượng; cung thỉnh Bồ-tát Đại Trí Văn Thù đương vi Yết-ma A-xà-lê; cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc đương vi Giáo thọ A-xà-lê; cung thỉnh mười phương Như Lai làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ cùng học giới.
Theo đó, chư Hòa thượng Giới sư đã niêm hương, xin chư Phật cho giới tử thọ Bồ-tát giới. HT.Thích Chơn Minh đã khai thị về lợi ích của bốn đức tin nghiêm cố và tứ hoằng thệ nguyện. Đồng thời, Ngài thay mặt Hội đồng Giới sư trao 10 giới trọng (nặng) của Bồ-tát và khuyến tấn giới tử học 48 giới khinh (nhẹ) đến toàn thể giới tử và mong muốn các giới tử dốc lòng phát nguyện giữ gìn.
Tiếp đến, là lễ tấn hương cho hơn 20 giới tử thọ các cấp giới của Đại giới đàn Từ Nhơn PL. 2564 – DL. 2021.
Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và nhân sinh. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 01 liều, 03 liều, 06 liều hay 09 liều trên đỉnh đầu tùy theo tâm nguyện của người phát tâm. Các liều đốt hương này hoàn toàn không nói lên phẩm chất của vị Tỳ kheo này tu cao hơn vị Tỳ kheo kia mà chỉ biểu thị chí nguyện cúng dường và chí nguyện dấn thân của vị ấy. Truyền thống phát nguyện tấn hương sau khi các giới tử thọ giới Tỳ kheo và Bồ tát giới viên mãn.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp