Đồng Tháp: Lễ Bố tát và thắp nến tri ân cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ

PSO - Tối ngày 21/8/2020 (nhằm ngày 03/7 năm Canh Tý), tại chùa Phước Hưng, phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra lễ bố Tát và môn đồ pháp quyến thành tâm thắp nến tri ân, tưởng niệm Ân sư - cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ - Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trụ trì chùa Phước Hưng.

Theo chương trình của Lễ tang cố HT. Thích Thiện Huệ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Lệ Trang - Phó ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN quang lâm Tổ đình Phước Hưng thực hiện nghi thức Bạch tổ, bạch Phật và cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Tấn đương vi chứng minh Bố tát theo nghi thức truyền thống.

Tiếp sau là lễ tri ân dưới sự chứng minh của: HT. Thích Thiện Phương - Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức là đệ tử xuất gia của Hòa thượng và môn đồ pháp quyến, quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Phủ phục trước Giác linh đài, đại diện môn đồ pháp quyến, Phật tử tại Bổn tự đã lần lượt dâng lên lời cảm niệm. Dẫu biết vô thường là lẽ sanh tử nhưng trước giờ phút nghìn trùng xa cách, không còn được Tôn sư ân cần dạy bảo, nỗi quạnh hiu khi mất đi hình bóng bậc minh sư che chở và nương tựa.

Dù Tôn sư hóa duyên đã mãn, theo hầu sau Phật, để lại đồ chúng bơ vơ nhưng chúng con sẽ luôn đoàn kết, tiếp tục những nguyện vọng lúc Tôn sư còn sinh tiền. Được biết suốt cuộc đời thừa hành Phật sự, bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tuỳ duyên, cố Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc. Ngài đã xả báo thân, an nhiên viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Canh Tý). Trụ thế: 80 năm. Hạ lạp: 58 năm.

Trong buổi Lễ tưởng niệm, cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ đã được nhắc lại khiến ai nấy đều bùi ngùi xúc động: Hòa thượng Thích Thiện Huệ thế danh Huỳnh Văn Tấn sinh năm 1941 (Tân Tỵ), pháp húy Hồng Hạnh, được ban pháp hiệu là Nhựt Thành, thuộc Thiền phái Lâm Tế gia phổ đời thứ 41. Nguyên quán tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trưởng lão Hòa thượng là con cả trong gia đình có 3 anh chị em, thân phụ là ông Huỳnh Văn Cho Pháp danh Thiện Chơn, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Liễn pháp danh Diệu Hạnh. Trưởng lão Hòa thượng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung nông, phúc hậu, nề nếp gia phong, đạo đức, kính tin Tam bảo.

Suốt bao nhiêu năm qua, Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng tốt đạo đẹp đời của hôm nay và mai sau. Mặc dù đảm nhiệm cương vị khác nhau của Giáo hội qua các thời kỳ của Phật giáo Đồng Tháp, trụ trì Tổ đình Phước Hưng, Ngài luôn dành nhiều tâm huyết, lòng thương yêu, phụng sự với chúng sinh, với đồ chúng, với học trò – sự tận tụy là vô biên. Hơn thế, Ngài luôn chăm lo cho công tác Phật sự của Giáo hội, lo tu bổ, tôn tạo chùa chiền ngày một khang trang, mái lá giờ thành chốn tòng lâm huy hoàng. Tại lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân, môn đồ pháp quyến thầm nguyện trước Giác linh bậc Thầy khả kính rằng: Để nối truyền sự nghiệp tu hành, hoằng pháp của Hòa thượng để lại, chúng con nguyện sẽ yêu thương, đoàn kết với nhau, để chung lo cho Tổ đình được viên mãn.

Nối tiếp chương trình, TT. Thích Minh Sơn, Đại Đức Thích Chơn Trí, Đại đức Thích Huệ Phát, thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Ban giám Hiệu trường TCPH Đồng Tháp và môn đồ pháp quyến cũng có đôi lời cảm niệm Ân sư. Mỗi vị khi hồi tưởng lại những kỷ niệm mà Thầy trò gặp nhau, làm việc với nhau trong thâm tình đạo vị đã phải không ngăn được cảm xúc trào dâng…

Than ôi! Cảnh cũ vẫn còn đây mà Người đã vắng bóng rồi, còn đâu câu khuyên bảo dắt dìu, còn đâu lời Pháp âm sách tấn cho hàng hậu học và Phật tử trên bước đường tu hành giác ngộ giải thoát. Bên dưới, cả đại chúng mắt ai cũng nhòe đi theo từng lời cảm niệm mà các vị trên mình đã trải lòng ra trong giờ phút thiêng liêng này. Cái cảm xúc ở đây biểu lộ rất tự nhiên xuất phát từ một nội tâm thanh tịnh, từ lòng biết ơn, từ sự kính ngưỡng chứ không phải là cái bi lụy thường tình của phàm phu. Quả thật:

“Tình linh sơn trăm năm khó gặp,

Nghĩa pháp lữ vạn kiếp khó tìm”

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi.

Sống gởi, thân sanh tử một đời.

Thác về, chốn Niết bàn muôn thuở!

Chính vì không bị ràng buộc bởi huyết thống, bởi tình cảm thế gian nên cái tình linh sơn pháp lữ giữa những người xuất gia lại càng thiêng liêng, không bạc vàng nào sánh bằng. Giữa cuộc đời đầy đổi thay và sóng gió, tình nghĩa này chính là bến bờ bình yên cho tâm hồn được vỗ về che chở, là sợi chỉ thiêng kết nối những người con Phật lại với nhau trong niềm thương kính, ấm áp vô bờ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:  

Rong Chơi – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online