Đồng Tháp: Lễ Công bố quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền

PSO - Sáng ngày 05/05/2021 (nhằm ngày 24/03/ năm Tân Sửu) tại chùa Long Thiền (xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), đã trang nghiêm, long trọng tổ chức lễ Công bố quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền cho ĐĐ. Thích Thiện Kiêm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, buổi lễ Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì được tổ chức trong sự hạn chế mà vẫn không kém phần trang nghiêm, thanh tịnh, Ban Tổ chức vẫn thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang y tế và thực hiện việc sát khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Nhật Quang – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Phước Thông – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh; TT. Thích Chơn Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Sơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật – Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; TT. Thích Huệ Thủ – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò, Trưởng ban Tổ chức lễ bổ nhiệm; TT. Thích Minh Thuần – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình; TT. Thích Nhựt Hội, Ni sư Thích nữ Như Thành -  đồng Phó ban Trị sự GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện Lấp Vò, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đồng về tham dự và tặng hoa, quà chúc mừng.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Bùi Văn Ni – Phó ban Tuyên giáo Dân tộc Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Văn Thạnh – Công an huyện Lấp Vò; ông Lê Văn Kế -  Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Đỗ Thanh Bình – Trưởng ban Dân vận huyện; ông Huỳnh Minh Trị, Phòng nội vụ huyện Lấp Vò;  ông Võ Văn Thuận – Trưởng Công an xã Long Hưng B; cùng các ông bà đại diện cơ quan, ban ngành tỉnh, huyện sở tại, và quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Mở đầu chương trình, Thượng tọa Thích Huệ Thủ – Trưởng BTC phát biểu khai mạc buổi lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền và nhắc đến tinh thần “Truyền đăng Tục diệm” của chư Tổ bao đời để lại hậu thế và người kế tục tiếp tục là người “Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

TT. Thích Huệ Thủ – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thừa uỷ nhiệm của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TT. Thích Minh Sơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Thiện Kiêm (thế danh Huỳnh Minh Kiêm, sinh năm 1980), giữ nhiệm vụ trụ trì chùa Long Thiền, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự và giữ gìn giáo sản tại cơ sở tự viện theo đúng Hiến chương Giáo hội và Pháp luật Nhà nước.

TT. Thích Minh Sơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền

Theo quyết định này, TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Thiện Kiêm.

TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định cho Đại đức Thích Thiện Kiêm

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đối trước chư Tôn đức chứng minh và chư vị khách quý cùng toàn thể Phật tử, Đại đức Thích Thiện Kiêm  - Tân trụ trì đã tỏ bày lòng tri ân và phát nguyện làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN và Pháp luật nhà nước, vâng lời chư Tôn đức cao niên, phụng đạo giúp đời với phương châm “Đạo pháp và Dân tộc”, gắn bó với địa phương trong các công tác Phật sự.

Đại đức Thích Thiện Kiêm  - Tân trụ trì dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ

Cuối chương trình là lời đạo từ của HT Thích Nhật Quang - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, đã khuyến tấn Đại đức Tân trụ trì nên luôn trân trọng những đạo tình của chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, chư Tôn đức Tăng Ni và sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò tham dự buổi lễ long trọng này. Sự hiện diện đông đảo của chư Tôn đức, chính quyền và đồng bào Phật tử bởi vì muốn sách tấn để tân trụ trì thực hiện tốt Phật sự tại chùa và tích cực phụng sự cho Giáo hội. Tân trụ trì nên thực hiện đúng với quyết định bổ nhiệm này là đã thể hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hòa thượng cho biết: Chùa là ngôi nhà văn hoá của toàn xã hội, theo tinh thần đó, người trụ trì hướng dẫn đời sống chánh tín đúng như lời của Phật Tổ, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cụ thể là hướng dẫn mọi người tin sâu nhân quả, thiết lập đạo đức xã hội bằng Năm giới cơ bản của nhà Phật, xây dựng trí tuệ và chánh kiến bằng Bát Chánh Đạo và quy ngưỡng Tam bảo, là ý nghĩ đem đến lợi ích cho mình và cho người. Đồng thời, Ngài mong rằng Đại đức luôn ý thức trọng trách của mình mà hộ trì Tam bảo tại chùa Long Thiền ngày thêm phát triển trong tinh thần hoà hợp, không ngừng rèn luyện để tăng trưởng được đạo hạnh hơn nữa, xứng đáng là sự kỳ vọng của lãnh đạo Giáo hội tỉnh nhà.

HT Thích Nhật Quang - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ
Dưới đây là một số hình ảnh  ghi nhận được từ buổi lễ: 
Niệm Phật cầu gia hộ
Quang cảnh buổi lễ

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online