Đồng Tháp: Lễ khánh tạ lạc thành – tạ ơn Tam Bảo chùa An Bửu

PSO - Sáng ngày 28/03/2021(nhằm ngày 16/02 năm Tân Sửu), tại chùa An Bửu, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã thành kính trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ lạc thành, tạ ơn Tam bảo, cầu nguyện quốc thái dân an.

Buổi lễ hân hoan được cung đón: TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Huệ Minh, TT. Thích Chơn Trí - đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Thuần - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Bình, trụ trì chùa An Bửu; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đồng quang lâm chứng minh buổi lễ.

Chùa An Bửu được hình thành hơn 100 năm theo lời kể của các cụ già và quý chư Tôn đức Tăng Ni truyền tụng lại, trải qua nhiều lần trùng tu và Thượng tọa Thích Minh Thuần về sinh hoạt và được bổ nhiệm trụ trì vào năm 1985. Trong thời gian đảm nhiệm điều hành các công tác Phật sự tại địa phương, Thượng tọa cùng quý Phật tử chung tay trùng tu, xây dựng lại nhiều lần ngôi Tam bảo, nhưng hữu hình tức hữu hoại, thời gian đã làm xói mòn đi những mái ngói và các hạng mục.

Tháng 2 năm 2018, Thượng tọa đã chính thức đặt đá đại trùng tu ngôi Già lam An Bửu, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Ban Chứng minh và Ban Trị sự Phật giáo các cấp, Tăng Ni các cơ sở tự viện và quý nam nữ Phật tử, mạnh thường quân; cùng nhau xây dựng các hạng mục công trình: chánh điện, Tổ đường, nhà Tăng, nhà khách…v.v.

Qua quá trình xây dựng, đến nay công trình chùa An Bửu đã hoàn thành. Thượng tọa Thích Thích Minh Thần đã bày tỏ lòng tri ân đến Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình, Tăng Ni trụ trì; các cấp chính quyền, đến Giáo hội và toàn thể bà con Phật tử trong và ngoài huyện đã giúp đỡ Bổn tự trong những năm đại trùng tu và đến nay đã hoàn thành viên mãn…

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Thượng tọa Thích Minh Thuần đã thay mặt chư Tăng Bổn tự cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm đại hùng bửu điện nơi tôn thờ kim thân thánh tượng Bổn Sư để cử hành nghi thức niêm hương, bạch Phật, tụng kinh cầu quốc thới dân an.

Buổi lễ lạc thành tạ ơn Tam bảo chùa An Bửu có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đánh dấu một sự kiện quan trọng về một diện mạo mới, một công trình kiến trúc đặc biệt của một cơ sở tôn giáo trên mảnh đất An Phong. Bởi vì, ngôi chùa - cơ sở thờ tự của Phật giáo có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam, là nơi bộc lộ đời sống tâm linh, lối sống cộng đồng, nơi giữ gìn, bảo lưu các giá trị văn hóa, đạo đức, làm phong phú bản sắc văn hóa Việt.

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online