Đồng Tháp: Lễ khánh thành cầu Kinh Mười Bồi

PSO – Vào ngày 17/10/2020, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp phối hợp với chánh quyền xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Thápmạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành cầu Kinh Mười Bồi.

Đến tham dự buổi lễ có: Đại đức Thích Huệ Phát - Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội (TTXH) GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Cao Lãnh, và lãnh đạo chánh quyền xã Ba Sao, quý mạnh thường quân, cùng đông đảo bà con nơi đây.

Được biết cầu Kinh Mười Bồi này, nhiều năm xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại, nhất là mùa mưa bão làm hạn chế việc đi học của các em học sinh trong vùng. Nhận thấy được những khó khăn ấy, Đại đức Thích Huệ Phát và chánh quyền xã đã vận động quý mạnh thường quân gần xa và bà con Phật tử trong tỉnh ủng hộ tịnh tài để khởi công xây dựng cây cầu Kinh Mười Bồi.

Sau 02 tháng khởi công xây dựng, hôm nay cây cầu cũng hoàn thiện trong không khí vui mừng phấn khởi của bà con ấp 1, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cầu Kinh Mười Bồi được xây dựng hoàn thành với tổng kinh phí là 225 triệu đồng, chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 30 mét. Trong đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh và Phật tử TP.HCM ủng hộ 175 triệu đồng, và nhiều mạnh thường quân cùng nhau chung tay đóng góp.

Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban TTXH GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu cảm ơn chánh quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Phật giáo góp phần về mặt an sinh xã hội, gửi lời đến Nhóm Phật tử Thiện Tâm cùng mạnh thường quân, các nhà tài trợ để đến hôm nay chiếc cầu đã hoàn thành, đảm bảo sự an toàn, kiên cố vững chắc, trong việc lưu thông của bà con và các em học sinh nối liền hai bờ, không còn cầu tre lắc lẻo như xưa nay nữa. Đồng thời, Đại đức cũng gửi lời đến các nhà hảo tâm gần xa thật nhiều sức khỏe, vững bước trên con đường thiện nguyện, xây dựng thêm nhiều cây cầu và đường giao thông, xây nhiều ngôi nhà nghĩa tình, để góp phần vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước. Và đây cũng là sự vui mừng, phấn khởi của người dân tại địa phương tri ân đến Phật giáo huyện đã xây cầu đẹp, thuận tiện cho phương tiện lưu thông trong vùng.

Nhân dịp này, Đại đức Thích Huệ Phát và các mạnh thường quân huyện Cao Lãnh trao tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo tại ấp 1, để tạo điều kiện sinh hoạt tốt trong những ngày nước nổi nơi huyện nhà.

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online