Đồng Tháp: Lễ tưởng niệm tri ân chư tiền bối hữu công với Phật giáo

PSO - Theo chương trình Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, hằng năm Ban Trị sự tổ chức lễ tri ân chư tiền bối hữu công với Phật giáo Đồng Tháp qua các nhiệm kỳ của Giáo hội. Vào ngày 20/8/2020 (nhằm ngày 02/7 năm Canh Tý), tại chùa Phước Hưng (Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), đã diễn ra lễ tri ân chư tiền bối hữu công với Phật giáo từ năm 1982 - 2019.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni đại diện 12 Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố và Tăng Ni trụ trì cơ sở tại TP. Sa Đéc đồng về tham dự. Về phía chính quyền có: Ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; ông Bùi Minh Truyền - Đại diện Công an tỉnh, và đại diện của lãnh đạo chánh quyền các cấp cùng tham dự lễ tưởng niệm.

Tại buổi lễ, TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc cho biết: Phật giáo Đồng Tháp hình thành, phát triển đến nay hơn 35 năm, kể từ năm 1982, trải qua các thế hệ bậc tiền bối lãnh đạo các cấp Giáo hội.

Phật giáo Đồng Tháp hình thành phát triển theo sự thống nhất các hệ phái năm 1981. Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp thành lập vào năm 1982. Nhìn chung khi thành lập Giáo hội, Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp phát triển sớm nhất so với các tỉnh thành miền Tây.

Tại buổi lễ TT. Thích Huệ Minh – Phó BTS Phật giáo tỉnh đã đảnh lễ nêu phương danh chư vị tiền bối Phật giáo Đồng Tháp như: cố Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh – nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN (huyện Lấp Vò); cố Hòa thượng thượng Từ hạ Nhơn – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN (TP.Sa Đéc); cố HT. Thích Huệ Hưng, HT. Thích Thiện Hiệp, HT. Thích Thiện Tâm; HT. Thích Vĩnh Đạt, HT. Thích Thiện Chánh - nguyên Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp.v.v…Chư vị Giác linh đã một đời mình phục vụ Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Đồng Tháp phát triển vì mục đích “Phục vụ chúng sinh”, theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc”. Những vị hầu như dấn thân mình vào sự sinh tồn của đất nước và Phật giáo Việt Nam trong các thời kỳ kháng chiến.

Đối trước Giác linh đường, chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự và đại diện chánh quyền tỉnh thắp hương tưởng niệm: Hằng năm đến ngày mùng 02 tháng 7 âm lịch, mỗi người con của đất nước Việt Nam nói chung, những người con vùng đất Sen Hồng Đồng Tháp nói riêng, chư Tôn đức trong GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Tháp, hòa mình cùng nhau tưởng niệm tri ân đến chư vị Tiền bối hữu công Giáo hội Phật giáo Đồng Tháp đã viên tịch từ năm 1982 đến nay. Đây là nét văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân mỗi mùa Vu lan về của thế hệ kế thừa Phật giáo tỉnh.

Quang cảnh lễ tưởng niệm tri ân

Xin đốt nén tâm hương thành tâm cúi mình đảnh lễ sự hy sinh cuộc đời mình cho Tăng Ni, Phật tử Đồng Tháp những dòng lịch sử, góp phần phát triển Phật giáo Sen Hồng vững bền trên mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long. Chư Tăng Ni Phật giáo Đồng Tháp sẽ phát huy truyền thống mà các vị đã làm: “Phục vụ chúng sinh” theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc”.

Trước khi khép lại lễ tri ân, TT.Thích Minh Sơn - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS gửi lời tri ân đến chư Tôn đức và quý quan khách đã về tham dự buổi lễ. Một lần nữa, Thượng tọa nêu bật ý nghĩa buổi lễ - đây là hoạt động trong tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân, báo ân của người con Phật.

Nhân sự tùng sự, chư Tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cùng các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh thân lâm trở về chùa Phước Hưng (Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đồng trang nghiêm vòng hoa, phẩm vật thành kính đối trước Giác linh đài dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ nguyện cầu Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà, tùy duyên hóa độ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Rong Chơi – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

         
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online