Đồng Tháp: Truyền giới Tỳ-kheo Ni và cầu thỉnh Chánh pháp Yết-ma trước Đại Tăng

PSO - Sáng ngày 27/04/2021 (nhằm ngày 16/3 năm Tân Sửu), tại chùa Phước Huệ  (phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp), chư Ni Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo Ni tấn đàn truyền giới.

Tại giới trường đại hùng bửu điện chùa Phước Huệ, chư Giới sư Ni đã thành kính niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư Tôn đức trong ban điển lễ hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh chư Tôn thiền đức tiến hành truyền trao giới pháp.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-Ni cung thỉnh: Ni trưởng Thích nữ Như Nhẫn đương vi Hòa thượng Đường đầu, NT. Thích nữ Như Trung làm Yết-ma, Ni sư Thích nữ Như Nguyện làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng: NS. Thích nữ Như Huệ, NS. Thích nữ Như Bích, NS. Thích nữ Như Hòa, NS. Thích nữ Như Chánh, NS. Thích nữ Như Minh, NS. Thích nữ Như Phượng, NS. Thích nữ Như Thanh và NS. Thích nữ Như Thu, SC. Thích nữ Như Nhân điển lễ.

Giới tử được chư Giới sư vấn già nạn, tác pháp Yết-ma, lần lượt 03 người tấn đàn truyền trao giới pháp đến 108 giới tử. Chư giới tử sau khi thọ giới pháp, thọ nhận y bát, đãy lọc nước, vâng lời chư Giới sư gìn gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi đạo hạnh để tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Trong không khí thành kính trang nghiêm, các Giới tử trân trọng khoác lên mình những mảnh y ruộng phước vừa được lãnh thọ do chư Tôn đức truyền trao trong niềm hân hoan đầy hỷ lạc. Giờ phút này đây, giới thể đã châu viên, các giới tử đã thật sự dự vào hàng “Thích tử Như Lai, nối dòng dõi Thánh”, bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch Như Lai, “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.

Theo chương trình, chư vị Giới sư Ni sẽ hướng dẫn Giới tử tân Tỳ-kheo-Ni đến thỉnh cầu Chánh pháp Yết-ma trước Đại Tăng tại chùa Phước Hưng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online