Gia Lai: BTS trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Thành đạo – Đặt đá xây dựng tượng Phật A Di Đà

PSO - Sáng ngày 13/01/2019 (nhằm 8/12 năm Mậu Tuất), tại Tịnh xá Ngọc Cổ (phường Yên Thế, Tp. Pleiku), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai kết hợp cùng Tịnh xá Ngọc Cổ trang nghiêm tổ chức Đại lễ Đức Phật Thích Ca thành đạo và đặt đá xây dựng Bảo tượng Phật A Di Đà.

Chứng minh tham dự đại lễ HT. Thích Từ Hương; HT. Thích Trí Thạnh, Đồng thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Mãn, Ủy viên HĐTS, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, BTS các huyện, thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền các cấp có các ông Hồ Hải Tần, Phó giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai; ông Trần Xuân Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tp. Pleiku; ông Lưu Văn Hạnh, Chủ tịch ủy ban MTTQVN Phường Yên Thế, cùng 1.000 đạo hữu Phật tử, Gia đình Phật tử các chùa trong tỉnh cũng hân hoan tham dự lễ.

Trong diễn văn nói về ý nghĩa ngày lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo, TT. Thích Giác Hiền, UVTT Ban Văn Hóa Trung ương, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Văn Hóa PG tỉnh đã ôn lại lịch sử cách đây hơn 2.500 năm, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ để xuất gia tìm đường giải thoát cho chúng sanh. Và dưới gốc cây bồ-đề, Ngài đã thành đạo chứng quả vị Phật với tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni. Sở nguyện của Đức Phật là tìm ra cái nguyên nhân khiến con người lăn lộn trong sinh tử luân hồi, rồi từ đó dứt mầm sanh tử, và Ngài đã đạt được mục tiêu của mình nên gọi là Thành đạo. Sự giác ngộ, chứng đạt chân lý tối thượng của Ngài là một sự kiện vô cùng trọng đại, một chương mới mở ra cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, một ánh sáng chân lý mới xuất hiện ở đời này.

Sau khi Tịnh xá Ngọc Cổ công bố giấy phép xây dựng Công trình Tượng Phật A Di Đà cao 23m do Sở Xây Dựng Gia Lai cấp, ông Lưu Văn Hạnh có lời phát biểu nhấn mạnh việc xây dựng tượng Phật tại một tịnh xá nằm ven bờ Hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) sẽ đóng góp cho chương trình phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai, góp phần phát triển đời sống văn hóa, tâm linh cho tín đồ và nhân dân trong khu vực.

Hòa thượng Thích Trí Thạnh đã ban lời đạo từ tán dương Thượng tọa Thích Giác Hiền cùng Tịnh xá Ngọc Cổ đã nỗ lực tổ chức lễ Phật thành đạo và phát tâm xây dựng tượng Phật A Đi Đà trong khuôn viên Tịnh xá để làm nơi tu tập, chiêm ngưỡng lễ bái. Chư tôn giáo phẩm Chứng minh, chư Tôn đức Ban Trị sự đã niêm hương tiến hành nghi thức tưởng niệm Đức Phật thành đạo. Sau lễ hành chánh, chư Tôn đức đã quang lâm trang nghiêm cử hành nghi thức đặt đá tại vị trí xây dựng.

Tối cùng ngày, chương trình văn nghệ và hoa đăng kính mừng ngày đức Phật thành đạo cũng được trang nghiêm tổ chức tại đây với sự chứng minh và truyền đăng của chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến cho hơn 700 Phật tử các giới tham dự.

Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Gia Lai 

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online