Gia Lai: Khai mạc Khóa tu “Sống chung tu học” – lần thứ 11 của chư Ni giáo đoàn III tại Tịnh xá Ngọc Túc

PSO - Nhằm thúc liễm thân tâm trong truyền thống tu học của Tổ Thầy, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học, hành đạo trong Ni chúng, sáng ngày 20/10/2020 (nhằm ngày 4 tháng 9 năm Canh Tý), tại Tịnh xá Ngọc Túc (xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III chứng minh cho chư Ni trực thuộc Giáo đoàn khai khóa tu “Sống chung tu học” dành cho hàng Tỳ kheo Ni lần thứ 11.

Trước giờ khai mạc, chư Tôn đức Tăng Ni đi khất thực hóa duyên trên trục lộ Chợ Đồn, quốc lộ 19 hầu ôn lại pháp hành của đức Phật và kết nối thiện duyên với bà con Phật tử quanh khu vực Tịnh xá.

Vào lúc 9h00’, buổi lễ Khai mạc bắt đầu dưới sự chứng minh của chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III: HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn  III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự và Trưởng ban Kinh tế tài chánh; TT. Giác Tiến - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III; TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GĐ III; Ni trưởng Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; Ni trưởng Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và 80 hành giả tham dự khóa tu.

Sau phần giới thiệu sự hiện diện chứng minh của chư Tôn Thiền đức, SC. Hoa Liên - Phó Thư ký khóa tu đã cung thỉnh NT. Cảnh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc đăng cai khóa tu dâng lời tác bạch tri ân chư Tôn Thiền đức Tăng Ni. Ni trưởng xúc động bộc bạch: “Được sự cho phép và cố vấn của chư Tôn đức và chính quyền địa phương, khóa tu được diễn ra như sự mong mỏi của Ni trưởng và chư Ni trú xứ. Đây là lần thứ III khóa tu “Sống chung tu học” được thực hiện tại Tịnh xá Ngọc Túc. Trong sự nghiệp tu hành, chúng con luôn cố gắng vừa tu học, tăng trưởng đạo hạnh cho tự thân, vừa phụng sự cho sự chúng sinh và duy trì phát triển mạng mạch Phật pháp...”. 

Trong lễ Khai mạc khóa tu, TT. Giác Hoàng thay mặt Ban Tổ chức cung an Ban Chức sự khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 11. Thành kính cung thỉnh HT. Giác Hùng, HT. Giác Y, HT. Giác Phương đương vi Giáo phẩm Chứng minh tối cao khóa tu. Cung thỉnh HT. Giác Phùng, HT. Giác Trí, HT. Giác Trong, HT. Giác Thành, TT. Giác Tiến đồng chứng minh và cố vấn cho khóa tu. TT. Giác Hoàng - Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III - Đồng cố vấn cho khóa tu.

Về Ban Tổ chức của khóa tu, cung thỉnh NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Tổ chức; NT. Cảnh Liên - Phó ban Tổ chức kiêm Giám Luật khóa tu.

Về chư Tôn đức trong Ban Giáo thọ, thành kính cung thỉnh: HT. Giác Trí làm Đệ nhất Giáo thọ; HT. Giác Thành - Đệ nhị Giáo thọ; HT. Giác Trong làm Đệ tam Giáo thọ; cung thỉnh TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường cùng tham gia Ban Giáo thọ; cung thỉnh NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên và 12 vị Ni sư tham gia làm Giáo thọ khóa tu. Về Ban Thư ký do NS. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên và SC. Hoa Liên.

Bày tỏ sự quyết tâm tu học, Ni sư Bửu Liên - đại diện cho chư hành giả tuyên đọc 05 điều phát nguyện thiết thực của mỗi hành giả tham gia khóa tu. Theo đó, Phật tử Thiện Bình - đại diện cho toàn thể Phật tử xa gần nói lên tâm nguyện hoan hỷ cúng dường, hỗ trợ chư Tôn đức, để khóa tu được thành tựu viên mãn và mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho chư Thiên và loài người.

Tiếp đến, HT. Giác Trí đã ban lời huấn từ đến chư hành giả và quý Phật tử. Hòa thượng tán thán tinh thần cầu học, tinh tấn tu học của chư Ni đã tổ chức thành công 10 khóa tu “Sống chung tu học”. Đồng thời, Hòa thượng khuyến tấn: Khóa tu “Sống chung tu học” đã tạo niềm hân hoan và tín tâm cho chư Tăng Ni và Phật tử. Chính nơi khóa tu đã làm sống dậy tinh thần Nối truyền Thích Ca chánh pháp – Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Con đường Tăng Ni khất sĩ đang thực hành hôm nay là do sự khai sáng muôn vàn khó khăn từ những buổi ban đầu của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Vì vậy, mỗi ngày được đi trên con đường này, mong rằng cách hành giả luôn ý thức, thắp sáng sự hiện hữu của ý niệm nhớ ân và tri ân Tổ Thầy. Mong rằng khóa tu lần thứ 11 càng có thêm nhiều chất liệu, sâu sắc hơn, gặt hái thành quả tốt đẹp hơn, xứng đáng là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Hệ phái Khất sĩ và của Giáo đoàn III.

Cuối buổi lễ, Hòa thượng Giác Phùng cũng đã có lời sách tấn các hành giả, tinh thần đoàn kết được đức Phật dạy rất kỹ trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Kinh Trường bộ: Rằng đoàn kết trong khi hội họp và cả khi giải tán là dấu hiệu của một Tăng đoàn vững mạnh. Khóa tu “Sống chung tu học” đã thực hiện đúng như lời đức Phật dạy. Khóa tu cũng rất đúng với ý chỉ trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Mong chư Ni duy trì và làm cho khóa tu mỗi ngày càng tăng thêm ý nghĩa, giá trị.

Nghi thức khai mạc khóa tu diễn ra trang nghiêm và kết thúc vào lúc 10g30.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ Khai mạc khóa tu:

 
Quang cảnh lễ khai mạc khóa tu
Chụp ảnh lưu niệm

Liên Hòa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online