Gia Lai: Phật giáo tỉnh kết hợp tổ chức phóng sanh góp phần bảo vệ môi trường tại hồ Thủy điện Ka Nak

PSO - Để công tác tái tạo môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản đạt hiệu quả cao, thu hút được nguồn lực hợp tác từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngày 28/08/2020 (nhằm ngày 10/07 năm Canh Tý), Tổng cục Thủy sản cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đã kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi lễ phóng sanh, thả gần 85.000 con cá giống tại hồ thủy điện Ka Nak (thuộc Thủy điện An Khê – Ka Nak, huyện KBang, tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình – Phó vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai; ông Đặng Công Giao - Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện KBang; Đại đức Thích Đồng Giải – Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ủy viên Thường trực BTS, Trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương đồng tham dự.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vũ Ngọc An cho biết: Từ năm 2013 đến 2019, tại hồ Ka Nak đã được thả hơn 180.000 con cá giống. “Thả cá giống xuống hồ là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt mà còn làm sạch nguồn nước, tái tạo môi trường, an toàn cho cộng đồng. Qua đó, tuyên truyền ý thức cho mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo sinh kế cho một bộ phận người dân trên địa bàn”- Ông An nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nêu lên lợi ích của việc phóng sanh thủy sản đối với thực trạng môi trường hiện tại. Trung tâm Giống Thủy sản hướng dẫn kỹ thuật thả cá đúng cách để bảo vệ được sinh mạng cá giống và đạt hiệu quả cao. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tại các tỉnh, huyện, thành phố cùng người dân phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật tới cộng đồng ngư dân xung quanh hồ Ka Nak nhằm hướng dẫn người dân  khai thác thủy sản một cách có hiểu biết và có trách nhiệm với nguồn lợi thủy sản; không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản và khai thác các loài thủy sản thuộc danh mục cấm, chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản khu vực hồ nói riêng và tất các hồ chứa trong tỉnh Gia Lai vì với mục đích chung: Bảo vệ và khôi phục nguồn thủy sản cho chúng ta và cho thế hệ mai sau.

Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, góp phần làm sạch nguồn nước, bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái. Được biết, lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản ngày hôm nay cũng là một hoạt động trong khuôn khổ triển khai Dự án thả bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông, hồ chính và thực hiện kế hoạch triển khai bản ghi nhớ hợp tác năm 2020.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

   Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online