25/10/2019 21:05

Gia Lai: Tịnh xá Ngọc Phúc tổ chức Lễ Kỷ niệm đức Tổ Sư Minh Đăng Quang


PSO- Ngày 24/10/2019 (nhằm ngày 26/9 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông… đã trở về Tịnh xá Ngọc Phúc (342B Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tham dự Lễ Kỷ niệm 96 năm, ngày sinh của Tổ Sư Minh Đăng Quang – Tổ Sư Khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, ngày nay là Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Chứng minh và tham dự lễ có: HT. Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc (Gia Lai); TT.Giác Hiền – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Văn Hóa Phât giáo tỉnh Gia Lai, trụ trì Tịnh xá Ngọc Cổ (Gia Lai); cùng chư Tôn đức Tăng Ni ở các tịnh xá tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông… và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ Hòa thượng chứng minh cùng quý Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni đã đồng dâng hương cúng dường đức Tổ sư mừng ngày sinh lần thứ 96. Sau đó, đại chúng cùng tụng bài kinh “Chúc mừng chánh pháp” theo nghi thức Hệ phái, để mừng cho chánh pháp của Tổ sư vẫn đang ngày càng phát triển, nhiều Tịnh xá đang mở rộng, Tăng Ni ngày càng đông, giáo lý của Tổ sư được chia sẻ nhiều hơn với người dân Việt Nam hiện nay.

Sau đó, để bày tỏ lòng Tôn kính và Tri ân bậc Đạo sự của khai sáng Hệ phái, ĐĐ.Giác Nhường – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đăk Nông, Trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông) đệ tử của HT. Giác Thành, đã tuyên đọc lại tiểu sử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Tiếp đến, HT. Giác Thành – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc, đã có lời đạo từ đến toàn thể hội chúng; Theo Hòa thượng, hôm nay kỷ niệm ngày sinh của Tổ sư nên chư Tăng tại các Tịnh xá trực thuộc Tịnh xá Ngọc Phúc đã đồng quy tụ về tổ chức kỷ niệm, đây là hoạt động thường niên rất có ý nghĩa thể hiện tinh thần tri ân báo ân của chư Tôn đức Tăng tại các Tịnh xá trực thuộc. Qua buổi lễ này, Hòa thượng nhắc nhở đại chúng phải luôn nhớ đến ân đức của Tổ sư cũng như các bậc trưởng thượng đã quá vãng. Ngài cũng nhắc lại lịch sử phát triển và sự nỗ lực truyền bá chánh pháp của các bậc thầy đã trải qua tại Tịnh xá Ngọc Phúc; Đồng thời, mong muốn hội chúng thấy những công hạnh của các bậc đã đi trước mà nỗ lực trong việc tìm cầu đạo giải thoát cũng như trên bước đường hóa đạo chúng sanh.

Giác Minh Chương
Lê Đức Lâu – Minh Thiện

(Theo vuontam.net)

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

Tổ Sư Minh Đăng Quang- Khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

“…Đức Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG, thế danh Nguyễn Thành Đạt (tự Lý Huờn) chào đời lúc 10 giờ tối ngày Tân Tỵ 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Năm 15 tuổi (1938), Ngài lìa gia đình sang Nam Vang (Campuchia), tìm hiểu và học đạo theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Sau gần 4 năm nghiên cứu và tu tập Ngài trở về Việt Nam Ngài tiếp tục tiếp tục nghiên cứu và tu tập theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Năm 22 tuổi (1944), Ngài đã rời núi Thất Sơn dự định hướng ra Phú Quốc để tiếp tục hành trì thực nghiệm giáo pháp, nhưng khi đến Mũi Nai – Kiên Giang thì muộn hết tàu. Tại đây, Ngài đã thiền định trong 7 ngày đêm. Trong thời gian này Ngài đã lắng đọng nội tâm và soi chiếu ngoại cảnh, có lẽ hình ảnh của những con thuyền nhấp nhô trong đêm tối nương ngọn hải đăng trở về bến cũ, mà Ngài đã chứng đắc lý pháp “Thuyền Bát Nhã”. Năm 24 (1946), rời vùng Thất Sơn về chùa Linh Bửu tu tập thiền định trong nhiều tháng liền, và cũng tại đây Ngài đã phát nguyện thọ trì giới pháp và hành trì Tứ Y pháp trung đạo. (Năm 1946, Tổ đã phát nguyện thọ giới cụ túc).

Năm 25 tuổi (1947), Tổ sư rời chùa Linh Bửu và bắt đầu cho một hành trình hoằng pháp của người khất sĩ, thực hiện sự nghiệp “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”. Năm 1948 Tổ sư đã dẫn đoàn hướng về Sài gòn, tại khu vực Chợ lớn, Phú Lâm. Trong năm 1948 Tăng đoàn Khất sĩ đã An cư tại chùa Kỳ Viên, quận 3 hiện nay.
Và đến đầu năm 1954 (32 tuổi), trên đường đi hoằng pháp thì gặp nhóm người ngoại đạo bắt đi và từ đó Tổ sư của Phật giáo Khất sĩ vắng bóng đến nay.”

 

 

The post Gia Lai: Tịnh xá Ngọc Phúc tổ chức Lễ Kỷ niệm đức Tổ Sư Minh Đăng Quang appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online