Gia Lai: TT. Thích Minh Nhẫn, thuyết trình “Ứng dụng Truyền thông mạng như một kênh Hoằng pháp”

  Sáng chủ nhật, ngày 14/7/2019, tại Trường hạ chùa Bửu Sơn, 17A Nguyễn Trãi, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, đáp lại lời thỉnh mời của Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện, Trưởng phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Gia Lai, Thiền chủ Trường hạ và Ban Chức sự, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Thông tin Truyền thông T.Ư, Tổng Biên tập Kênh thông tin tổng hợp – kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online TV. Thượng toạ đã có buổi nói chuyện chuyên đề: “ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG MẠNG NHƯ MỘT KÊNH HOẰNG PHÁP”cho đông đảo chư Ni đang An cư Kiết hạ ba tháng và Phật tử tại đây.
Niệm Phật cầu gia hộ
Nhằm mục đích trau dồi thêm kiến thức về cách ứng dụng truyền thông để cập nhật và đăng tải các tin tức Phật sự, Thượng tọa bắt đầu pháp thoại với những nội dụng: nêu lên 4 điểm để áp dụng đối với “truyền thông mạng như một kênh hoằng pháp” đó là: thuận lợi, khó khan, cơ hội, nguy cơ và thách thức. Chính vì thế, Truyền thông mạng được xem như là nhu cầu tất yếu của cuộc sống, nhưng cũng làm trăn trở cho những người con Phật khi ứng dụng chúng làm phương tiện để Hoằng dương chánh pháp, cần phải cẩn trọng, nghiêm túc và có tính chọn lọc. Thượng toạ chia sẻ thêm, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa nhân loại đến một kỹ nguyên mới đó là kỹ nguyên của công nghệ, nhờ đó mà chất lượng công việc được nâng cao, đời sống phát triển. Thượng tọa nhấn mạnh, đây cũng chính là một cơ hội tốt nếu người con Phật biết nỗ lực ứng dụng công nghệ để thực hiện nhiệm vụ Hoằng pháp lợi sanh thì sẽ mang đến sự tích cực về cái thiện, tinh thần Từ bi-Trí tuệ, vị tha cho xã hội và cộng đồng công dân mạng.
Quang cảnh hội chúng
Đây cũng là nội dung tại điểm 8 của Trung ưng Giáo hội đã nêu tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022). Như vậy, đăng tải thông tin Phật giáo để tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp Chân, Thiện, Mỹ, những giá trị cao đẹp nhân văn,nhằm nêu cao từ bi trí tuệ của đạo Phật. Truyền thông mạng xã hội tuy là biểu thị một thế giới ảo nhưng chúng lại tác động to lớn đến đời sống thực tế của cúng ta, Thượng tọa chia sẻ: “Truyền thông mạng xã hội tưởng chừng là ảo, nhưng lại chính là giáo lý Bát Nhã, trong thật có ảo, trong ảo có thật bởi vì Tâm dẫn đầu, Tâm tạo tác”. Bên cạnh đó,Thượng tọa nhấn mạnh sự tai hại của truyền thông mạng vì chúng ta thiếu hiểu biết về kỹ năng, khi đăng tải bất kỳ một thông tin hình ảnh nào, với tuệ nhãn chúng ta nên luôn đặt câu hỏi và luôn suy nghĩ: thông tin này có thể hiện tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật, có mang tính hoằng pháp không, có phụng đạo yêu nước không? Tốt nhất, luôn "ẩn ác dương thiện" và làm theo bảy chữ vàng đức  Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã truyền dạy “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, NGÒI BÚT THÉP”. Làm công tác truyền thông mạng là chúng ta đang trồng hoa đẹp để lấn đi cỏ dại trên những mảnh đất khô cần hoang dại, có thể gọi là “tịnh hoá công dân mạng” Thượng tọa nhấn mạnh. Thượng toạ cũng giải đáp tường tận những gì chư Ni chúng, quý Phật tử đặt vấn đề, trong đó Thượng tọa trả lời cụ thể câu hỏi tại sao Mạng xã hội đã trở thành quyền lực thứ năm; phân tích đánh giá thực trạng những năm gần đây những truyền thông thông tin liên quan phật giáo. Đúc kết buổi thuyết trình, Thượng toạ mong rằng: Mỗi Tăng Ni cần nắm rõ kỹ năng để làm tốt công tác Truyền thông, thông qua mạng xã hội để truyền tải những thông tin tích cực, tốt đạo đẹp đời.Từ chiếc điện thoại thông minh Smartphone, Chúng ta biết ứng dụng tuỳ nghi, hữu hiệu là chúng ta đang sử dụng phương tiện thiện xảo, phước báu của mình, đây cũng sẽ là nhân duyên để tạo cho ta công đức trong thời đại của kỷ nguyên số, công nghệ thông tin. Sau cùng, Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai, Thiền chủ Trường hạ đã thay mặt toàn bộ Ni chúng và chư Phật tử nói lời cảm niệm tri ân tấm lòng của Thượng tọa giảng sư đã trở về với Phật giáo tỉnh Tây nguyên đất đỏ truyền trao tâm huyết kinh nghiệm về ứng dụng mạng xã hội trong công tác Hoằng pháp lợi sanh.

Tỳ kheo ni Minh Túc

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online