Giới tử Ni cung đón Di ảnh, BTS GHPGVN TP.HCM và thi tụng luật tại Giới trường chùa Thanh Tâm

PSO - Chiều tối ngày 12/10/2020, tại Giới trường Ni, Đại Giới đàn Huệ Hưng - chùa Thanh Tâm (Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) Hội đồng Thập sư Ni cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Ban giám khảo, Ban quản chúng giới tử Ni đã tổ chức cho 370 giới tử Ni thi tụng Luật  theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Thức xoa: 04 quyển Luật Trường Hàng; Sa-di, Sa-di Ni: 02 quyển Luật Trường Hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng Luật của các Giới trường, chọn ra các giới tử ưu tú để khen thưởng.

Sau nghi thức trang nghiêm cung đón di ảnh cố HT.Huệ Hưng, quý Ni trưởng, Ni sư đã niệm hương, bạch phật và tụng kệ, các giới tử đã được cung đón chư Tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đến chứng minh và sách tấn cho hàng Ni giới.

Quang lâm tham dự có HT.Thích Nhật Ấn - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Nhật Hỷ - Ủy viên HĐTS, Ủy viên Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Giác Hiệp - Ủy viên HĐTS GHPGVN - Ủy viên Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM. ĐĐ. Thích Trung Nguyện -Ủy viên HĐTS - Phó Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM

Về phía chư Ni có NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện - Trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh Phân ban Ni giới TP,HCM, Hòa thượng Đàn đầu Tỳ-kheo Ni; NT.Thích Nữ Như Xuân - Phó trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM - Trưởng ban Điều hành Giới trường Ni; NT.Thích Nữ Từ Nhẫn - Phó trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM - Phó trưởng Ban Điều hành Giới trường Ni; NT.Thích Nữ Như Thảo - Ủy viên HĐTS TƯ - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM - Phó trưởng Ban Tổ chức Đàn Ni cùng quý chư Tôn đức Ni trưởng, Ni sư, Hội đồng Thập sư Ni, Ban Điều hành và gần 400 giới tử Ni đồng tham dự.

Tại giới trường chùa Thanh Tâm có 48 giới tử đăng ký thi tụng 4 quyển ngồi trước, 13 giới tử đăng kỳ thi tụng 3 quyển và 20 giới tử đăng ký thi tụng 2 quyển. Các giới tử thọ giới Tỳ-kheo tụng đủ 4 quyển sẽ được Ban giám khảo cộng điểm vào kết quả khảo hạch trước đó để xếp hạng thủ sa di tức hạng nhất. Các giới tử thọ giới Sadi ni, thức xoa tụng đủ 4 quyển luật sẽ được Ban tổ chức tặng phần thưởng xứng đáng.  

Đánh giá kết quả thi tụng luật của các giới tử Tỳ-kheo-ni, Ban Quản giới tử tại giới trường chùa Thanh Tâm hoan hỷ với kết quả thi tụng Luật của các giới tử. Nhân đây, Ban Quản giới tử cũng đã sách tấn giới tử dành nhiều thời gian để tu học, không chỉ cần thuộc giới luật, mà còn phải thực hành hằng ngày. 

Giới tử thi tụng luật là truyền thống lâu nay của Phật giáo khi mở các Đại giới đàn. Qua việc tụng luật, các giới tử thuộc lòng luật sẽ dễ nhớ các oai nghi tế hạnh, các khuôn phép phải áp dụng trong đời sống suốt cả cuộc đời. Đó cũng là hành trang vào đạo của các tu sĩ trẻ. Nhờ biết luật thì họ mới làm đúng và trong tương lai có thể hướng dẫn người khác làm đúng. Đó là lợi ích thiết thực của việc học và tụng luật. 

Ban đạo từ, TT.Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh: “Hạnh nghi là học luật của người nữ, là giữ oai nghi cho chính mình, tu học cho chính mình, và thọ giới cũng là thọ giới cho chính mình. Người tu là tu vì cuộc đời nên oai nghi phải thật hoàn chỉnh, vì oai nghi của người tu trang nghiêm thì sẽ làm cho mọi người kính tin Tam bảo và có sức chuyển hóa đến người khác".

Thay mặt cho Giới trường Ni tại chùa Thanh Tâm, NT.Thích Nữ Như Thảo kính trình quá trình thực hiện tổ chức Đại giới đàn tại Giới trường và cảm tạ đến chư Tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã đến chứng minh trong buổi lễ thi tụng luật của Giới trường Ni được thành tựu viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV thời sự PSO

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online