14/09/2019 08:44

Hà Nam: Câu lạc bộ Thiện Tâm chùa Hưng Khánh tặng quà Trung thu cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Ngày 12/9/2019, tức ngày 14/8/Kỷ Hợi. CLB Thiện Tâm chùa Hưng Khánh do Đại Đức Thích Giác Quang - Phó Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Hà Nam, Phó ban Trị Sự kiêm chánh thư ký Phật giáo huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hướng dẫn đoàn đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa tại vùng giáp biên xã Nậm Xe,  huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tết Trung Thu là dịp để cộng đồng dành trọn sự ưu ái, khích lệ đối với những cảnh đời khó khăn, đặc biệt là cho trẻ thơ. Vì Tết Trung thu là Tết thiếu nhi. Đèn ông sao, đèn lồng, bánh trung thu là món quà vô giá của tuổi thơ. Rất nhiều em nhỏ ở Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa, miền Trung, ở mũi Cà Mau, ở địa đầu Tổ quốc gần như không biết tới niềm vui ngày Tết trung thu, vì hoàn cảnh gia đình và bệnh tật. Cha mẹ, anh chị các em phải chạy ngược chạy xuôi để lo từng bữa ăn thiếu thốn nhiều mặt, vậy nên Tết Trung thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Phật pháp như trăng Rằm mùa thu rạng ngời, dịu dàng tỏa sáng đến muôn nơi, thắp sáng mọi tâm hồn không phân biệt một ai. Phật pháp là ánh sáng thương yêu vô giá, giúp cho con người biết suy nghiệm lối sống cao đẹp giữa con người và con người, trước những biến động vô thường. Vượt qua khó khăn về thời tiết bất lợi và những con đường tưởng chừng không thể đi, Đại Đức Thích Giác Quang, Đại Đức Thích Giác Thành và CLB THIỆN TÂM đã trao đến  với các em học sinh vùng giáp biên xã Nậm Xe huyện Phong thổ, tỉnh Lai Châu : - 80 xuất học bổng cho các cháu đặc biệt khó khăn, 150 áo mới cho học sinh TH và THCS, 50 bộ quần áo mới cho học sinh mẫu giáo, 1000 cuốn vở mới, 450 cây bút,  250 bánh trung thu, 6 thùng Bánh kẹo, 5 thùng sữa, 40 chiếc chiếu điều hòa cho các em học sinh bán trú,  Cùng sách giáo khoa cũ, đồng phục học sinh cũ,  30 tuýp thuốc chống muỗi.

Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, nhưng dư âm sẽ còn đọng lại mãi về tình cảm của mọi người nơi đây, về những khó khăn các em học sinh đang phải vượt qua. Niềm vui và nụ cười là những thứ lan tỏa nhanh nhất, không chỉ có người nhận vui mừng, mà người cho cũng hoan hỷ và biết ơn người nhận, vì nhờ có những người đón nhận những chia sẻ từ mình thì mình mới được tăng trưởng phúc đức và tình thương yêu với đồng bào. Cuộc đời con người dường như chỉ có thể hạnh phúc khi họ biết mở lòng yêu thương, bao dung, buông xả, và chia sẻ với đồng loại, bởi vậy Đức Phật có dạy rằng “an ủi lớn nhất đời người là bố thí”.

BAN TTTT PG HÀ NAM

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online