PSO - Sáng ngày 04/07/2020, tại chùa Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), được sự chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Tri ân.
Chứng minh buổi họp có TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An.
Về phía chính quyền có bà Trần Thị Minh Nga – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng quý vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ đại diện cơ quan đài tiếng nói Việt Nam, viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng tham dự buổi họp.
TT. Thích Thọ Lạc trình bày một số mục đích chính của lễ hội Tri ân 2020
Tại cuộc họp, TT. Thích Thọ Lạc đã trình bày một số mục đích chính của lễ hội Tri ân 2020 sẽ được tổ chức tại Nghệ An, đó là: Kỷ niệm trọng thể ngày lễ Vu lan thắng hội, xá tội vong nhân PL.2564, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/08/1945 – 19/08/2020), kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/09/1930 -12/09/2020) và tưởng niệm 51 năm ngày Bác mất (21/07/ ÂL.1969 – 21/07/ ÂL.2020). Hơn nữa, còn để tưởng nhớ công lao của Bác Hồ và quân dân Nghệ An đối với Dân tộc với đạo Phật, khắc ghi lịch sử hào hùng và tinh thần đấu tranh quật khởi, kiên trung của những người con quê hương Xô Viết Nghệ An. Tưởng nhớ công đức sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha và từ ân cao cả. Ca ngợi quê hương, đất nước và con người xứ Nghệ. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời để cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân ấm no hạnh phúc, biên cương hải đảo vững bền.
Đặc biệt, lễ hội nhằm tôn vinh và kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và tư tưởng truyền thống giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc. Thông qua lễ hội, quy tụ nhân tâm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, là dịp thể hiện sự quan tâm đúng đắn với chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, về tự do tín ngưỡng Tôn giáo. Lễ hội được tổ chức trên tinh thần trang nghiêm, thành kính, an toàn và tiết kiệm.
TT. Thích Đức Thiện phát biểu tại cuộc họp
Theo TT. Thích Đức Thiện, buổi lễ Tri ân lần này phải chú tâm vào nội dung là sự tri ân với tổ quốc đồng bào, song song đó thể hiện tinh thần Đạo pháp - Dân tộc, nêu bật những hành động thiết thực mà Phật giáo đã đóng góp cho dân tộc. Cùng với đó, những hoạt động nghệ thuật trong dịp lễ Tri Ân nên thể hiện sự mộc mạc gần gũi, với mục đích nói lên tình cảm của Tăng Ni Phật tử tỉnh Nghệ An đối với Bác.
Đại diện ban Tôn giáo Chính Phủ bà Trần Thị Minh Nga phát biểu
Giáo sư Nguyễn Hồng Dương - Viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn giáo đã nêu lên ý kiến đóng góp trong buổi họp
Tiếp đến, đại diện ban Tôn giáo Chính Phủ bà Trần Thị Minh Nga đã phát biểu, nhấn mạnh việc do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến nên bà mong chư vị trong ban tổ chức quan tâm đưa ra giải pháp nhằm thực hiện lễ Tri ân đúng với chỉ đạo của nhà nước, hiện nay dịch bệnh liên quan đến bạch hầu đang phức tạp, Ban tổ chức cần cân nhắc thêm.
Tại đây, giáo sư Nguyễn Hồng Dương - Viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn giáo cũng đã nêu lên ý kiến đóng góp của mình. Theo Giáo sư, trước đây cũng có nhiều cuộc hội thảo chủ đề về Bác Hồ và Phật giáo, dịp này sẽ có thêm nhiều tư liệu, nếu tập trung khai thác có thể mang lại nhiều lợi ích khả quan.
Cũng trong cuộc họp lần này. đại diện các cơ quan cũng nêu một số ý kiến đóng góp để lễ hội được thành tựu viên mãn.
Buổi họp đã khép lại trong không khí hòa hợp, thống nhất cao.
Tin, ảnh: Thành Luân - Hoàng Tuấn