20/12/2019 17:54

Hà Nội: BTS GHPGVN huyện Đông Anh tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại chùa Thánh Phúc - văn phòng BTS GHPGVN huyện Đông Anh - thôn Đào Thục - xã Thụy Lâm - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội đã trọng thể diễn ra hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.

Chứng minh và tham dự hội nghị có: TT. Thích Chiếu Đăng - Ủy viên BTS GHPGVN TP. Hà Nội, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Đông Anh; ĐĐ. Thích Thanh Hải – Phó ban thường trực BTS GHPGVN huyện Đông Anh; ĐĐ. Thích Thanh Trung – Phó BTS GHPGVN huyện Đông Anh cùng chư Tôn đức Tăng Ni thường trực GHPGVN huyện Đông Anh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong địa bàn huyện Đông Anh.

Ngoài ra hội nghị còn có sự tham dự của quý vị đại diện cho chính quyền TP. Hà Nội và địa phương sở tại.

Mở đầu hội nghị, TT. Thích Chiếu Đăng đã thay mặt lãnh đạo BTS GHPGVN huyện Đông Anh phát biểu khai mạc.

Thượng tọa nhấn mạnh “Trong năm qua, BTS đã đề ra phương hướng phù hợp với hiện tại, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Giáo hội và Pháp luật nhà nước hiện hành, hoằng dương chính pháp tích cực tham gia xây dựng chùa tinh tiến, góp phần vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân sinh"

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thanh Hải đã báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng Phật sự năm 2020. Theo thống kê, năm 2019 toàn huyện có 113 vị Tăng Ni với 124 ngôi chùa, trong đó có 84 ngôi chùa được BTS Phật giáo thành phố trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì, 40 ngôi chùa do nhân dân Phật tử tự quản.

Trong năm qua BTS GHPGVN huyện Đông Anh đã vận dụng sức mạnh đoàn kết hòa hợp, trí tuệ của tập thể để phát huy những thế mạnh trong công tác Phật sự, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai các hoạt động Phật sự đem lại hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội, đúng với chủ trương của Giáo hội theo đúng phương châm “Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”.

Trong năm 2020, BTS GHPGVN huyện Đông Anh sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những vấn đề còn tồn đọng để phấn đấu xây dựng Phật giáo huyện Đông Anh ngày càng phát triển theo đúng phương châm mà Đại hội Phật giáo toàn quốc đề ra “Trí tuệ - Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”.

Nhân dịp này, thay mặt chính quyền địa phương huyện, bà Nguyễn Thị Nhàn - Đại diện phòng nội vụ huyện Đông Anh đã trao tặng bằng khen do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh trao tặng đến các chùa có nhiều thành tựu trong công tác hoạt động Phật sự cũng như đạt được những thành tích trong việc tích cực tham các phong trào ích nước lợi dân, phát triển xã hội văn minh giàu mạnh.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần hoà hợp, thắm tình đạo vị của chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn huyện.

 

Diệu Tường

     
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online