19/12/2019 10:03

Hà Nội: BTS GHPGVN quận Tây Hồ tổng kết công tác 2019 – Triển khai chương trình công tác Phật sự năm 2020


Chiều ngày 18/12/2019 tại chùa Trấn Quốc – đường Thanh Niên – phường Yên Phụ – quận Tây Hồ – TP Hà Nội, BTS GHPGVN quận Tây Hồ – TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 – Triển khai chương trình công tác Phật sự năm 2020 của BTS GHPGVN Quận Tây Hồ.

Tham dự hội nghị có HT.Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng HĐCM, Trưởng ban BTS GHPGVN quận Tây Hồ; Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh – Phó trưởng ban BTS GHPGVN quận Tây Hồ; Ni sư Thích Đàm Đạo – Phó ban BTS GHPGVN quận Tây Hồ; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN quận.
 

Dự hội nghị có sự hiện diện của các ông Nguyễn Minh Hải – Phó phòng Nghiệp Vụ 2, Ban Tôn giáo TP. Hà Nội; ông Lê Như Hùng – Phó Chủ tịnh UBMTTQVN quận Tây Hồ; ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó ban Dân vận quận ủy Tây Hồ cùng quý vị đại biểu đại diện cho các Sở – Ban ngành của Thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng, ban ngành quận Tây Hồ, phường Yên Phụ.
 


HT.Thích Thanh Nhã phát biểu khai mạc hội nghị
 


 

Ni sư Thích Đàm Đạo – Phó BTS GHPGVN quận Tây Hồ thay mặt BTS đọc Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.

Bản báo cáo nêu rõ: GHPGVN quận Tây Hồ hiện nay có 18 ngôi chùa tọa lạc trên 8 phường, có trên 50 Tăng ni, trong đó 16/18 chùa có tăng ni trụ trị và kiêm nhiệm, công tác Phật sự của Phật giáo quận đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Điển hình như: BTS GHPGVN quận Tây Hồ đã đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến chùa Trấn Quốc dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an trong đêm giao thừa năm Kỷ Hợi (2019).
 


 

Hòa thượng Thích Thanh Nhã được bầu làm ủy viên UBMTTQVN quận Tây Hồ và TP. Hà Nội, Đại Đức Thích Nguyên Chính được bầu vào Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯ Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII (Nhiệm Kỳ 2019 – 2024), hoạt động Tăng sự: có 36 vị trong đó có 20 vị Tăng, 16 vị Ni an cư tại chùa Bà Đá, Ban trị sự đã xác nhận hồ sơ hợp lệ nhập tu theo quy định cho 02 đệ tử cho Đại đức Thích Nguyên Chính. Các công tác Phật sự như công tác giáo dục Tăng Ni: công tác hoằng pháp, công tác nghi lễ, công tác văn hóa, công tác hướng dẫn Phật tử…
 


 

Đặc biệt công tác từ thiện xã hội đạt được kết quả khả quan. Các chùa trong quận thường xuyên giúp đỡ 40 cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với số tiền mỗi tháng 1 cháu là 100.000đ; HT. Thích Thanh Nhã ủng hộ 1000 xuất quà nhân dịp tết Mậu Tuất mỗi xuất giá trị 500.000đ với tổng giá trị là 500 triệu đồng, ủng hộ tại địa phương 5.000.0000đ; Chùa Vạn Niên ủng hộ các cháu bệnh viện nhi trung ương, trường mầm non Thụy khuê, Xuân La 200 thùng sữa Th True Milk; Chùa Kim Liên xây dựng nhà tình thương, Đại đoàn kết tỉnh Cà Mau 70.000.000đ, tặng quà cho trại Tâm thần tỉnh Hải Dương, từ thiện tại tỉnh Yên Bái, tỉnh Hà Giang tổng cộng số tiền là 375.000.000đ, chùa Quảng Bá, chùa Võng Thị ủng hộ các quỹ địa phương 10 triệu đồng; Chùa Mật Dụng làm từ thiện tổng kinh phí 50 triệu đồng; Đại đức Thích Nguyên Chính nhân dịp tết Mậu Tuất 2018 ủng hộ 500 xuất quà tại tỉnh Điện Biên giá trị 250 triệu đồng. Tổng số tiền làm từ thiện năm 2018 là 3.072.000.000đ (Ba tỷ không trăm bảy mươi hai triệu đồng)
 


 

Tiếp theo, Đại đức Thích Nguyên Chính đọc quyết định khen thưởng của UBMTTQVN quận Tây Hồ khen tặng tập thể và cá nhân Tăng Ni trong quận Tây Hồ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2019.
 


 

Ông Lê Như Hùng – phó Chủ tịnh UBMTTQVN quận Tây Hồ trao tặng bằng khen của UBMTTQ quận Tây Hồ

 


 

Thay mặt các cấp chính quyền, ông Lê Như Hùng có lời chúc mừng và đánh giá cao những thành tích Phật sự Phật giáo quận Tây Hồ đã đạt được trong năm 2019. Ông tin tưởng Phật giáo quận Tây Hồ sẽ thực hiện tốt các Phật sự tốt Đạo – Đẹp đời, vận động tuyên truyền các Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cuối buổi lễ, đại đức Thích Nguyên Chính – Chánh thư ký BTS GHPGVN quận Tây Hồ thay mặt BTS GHPGVN quận Tây Hồ phát biểu bế mạc hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại hội nghị:

 


 

Hoàng Tuấn

 

The post Hà Nội: BTS GHPGVN quận Tây Hồ tổng kết công tác 2019 – Triển khai chương trình công tác Phật sự năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online