Hà Nội: Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao Học viện Phật giáo Việt Nam khai giảng lớp thư pháp

PSO - Ngày 25/06/2020 (nhằm ngày 05/05 Canh Tý) tại hội trường Bảo Tàng, Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ khai giảng, gặp gỡ lớp thư pháp của CLB Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao cho quý thầy Tăng Ni sinh đang theo học các hệ đào tạo tại Học viện Phật giáo trong không khí hân hoan, đầy hỉ lạc. Câu lạc bộ đã được chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành Học viện ra quyết định thành lập ngày 14/06/2020, Chủ nhiệm câu lạc bộ là sư thầy Thích Khánh Thảo cùng với quý thầy đang công tác tại Học viện. Đến dự và chứng minh buổi khai giảng, gặp gỡ có: Sư thầy Thích Khánh Thảo - Chủ nhiệm CLB Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao, thầy giáo hướng dẫn: Hà Linh cùng các cộng sự và có hơn 200 quý thầy Tăng, Ni sinh đăng kí tham gia lớp học thư pháp. Thư pháp là một bộ môn văn hóa mang nét đặc trưng truyền thống, độc đáo và đặc sắc. Nhưng ngày nay do sự phát triển của xã hội, công nghiệp tới mức 4.0 nên mọi người hiếm khi thấy xuất hiện hình ảnh ai đó ngồi luyện viết hay nhắc đến nhiều về bộ môn này trong xã hội. Tuy nhiên đây là một bộ môn nghệ thuật có những thứ cơ bản hữu ích giúp cho con người ta rèn luyện cả hai mặt về ngoại thân và nội tâm. Thứ nhất, thư pháp giúp nuôi dưỡng tinh thần, giúp con người ta bình tĩnh, giúp ta có sự tập trung yên lặng và dần dần trừ đi tính cách nóng vội của bản thân. Thứ hai, thư pháp giúp chúng ta nuôi dưỡng trái tim, thông qua việc cầm bút viết từng nét chữ thư pháp giúp mọi người rèn luyện tính kiên nhẫn, đồng thời bên cạnh đó khiến cho tâm trí của chúng ta nhạy bén hơn, tinh tế hơn, từ đó giúp ta tăng thêm ý chí, kiên trì, rèn cho mình sự cẩn thận, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống. Bên cạnh đó rèn luyện thư pháp còn giúp chúng ta nâng cao sự ham học hỏi, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống, rèn luyện sự chăm chỉ, khổ công và còn giúp duy trì tinh hoa bản sắc văn hóa dân tộc Việt lâu đời không bị mai một theo thời gian, giúp bồi đắp lòng tri ân, biết ơn, thành kính bởi bộ môn này người học cần phải có trái tim chân thật, thành kính. Với những lợi ích của việc viết thư pháp, con người ta sẽ trân trọng hơn những giá trị tốt đẹp. CLB văn hóa - văn nghệ - thể thao Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội mong muốn duy trì các giá trị cốt lõi luôn hiện hữu trong đời sống như một món ăn tinh thần và quan trọng hơn nữa đó là thư pháp sẽ không bị thế hệ trẻ cho đi vào quên lãng.

Hải Thịnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online