Hà Giang: Chùa Tân Hải - Hà Nội cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ

PSO - Trên tinh thần tri ân, báo ân của những người con Phật, ngày 14/11/2020 (nhằm ngày 29/9 năm Canh Tý), Đạo tràng chùa Tân Hải (thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại lễ cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên, cao điểm 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chiều ngày 29/9 năm Canh Tý (14/11/2020), các Phật tử đạo tràng chùa Tân Hải (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) do ĐĐ. Thích Quảng Hiếu làm trưởng đoàn đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và thắp hoa đăng cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Trong số hơn 1.800 ngôi mộ anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên có hơn 1.600 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, 109 liệt sỹ chống Mỹ, 107 liệt sỹ chống Pháp, 1 liệt sỹ công an nhân dân và 1 mộ tập thể. Tại đây, toàn thể đạo tràng đã nhất tâm cầu nguyện cho hương linh các anh hùng liệt sỹ sớm được siêu thoát. Buổi tối cùng ngày, tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên, cao điểm đồi 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đoàn đã làm lễ dâng hương, thắp đèn hoa đăng bày tỏ niềm tri ân, lòng biết ơn vô hạn đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên trong  cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới từ trong 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989 và tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho hương linh của các anh hùng liệt sỹ được siêu sinh về miền Tịnh Độ. Đồng chí Phạm Văn An là người trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ cho độc lập chủ quyền của Đất nước tại chiến trường Vị Xuyên, thay mặt cho các cựu chiến binh, thay mặt cho những người lính trực tiếp tham chiến tại chiến trường Vị Xuyên còn sống trở về và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại chiến trường Vị Xuyên chia sẻ: “ Trên các chốt tiền tiêu được các anh đặt tên là: “ Lò vôi thế kỷ, Thung lũng gọi hồn, Đồi thịt băm, Ngã 3 cửa tử” giờ đã phủ kín 1 màu xanh, màu xanh của hòa bình, màu xanh của hy vọng. Song các anh không về nữa, tuổi trẻ và xương cốt các anh mãi mãi ở lại nơi này và mãi mãi hòa tan vào lòng đất mẹ. Trên mảnh đất kiên cường và đau thương này còn trên 1.200 hài cốt các anh chưa được tìm thấy, các anh vẫn còn nằm trên đỉnh đồi, dưới hang đá, hay khe sâu, lời thề của các anh vẫn còn vang vọng: “ Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”, sự hy sinh quên mình cùa các anh khi đang ở độ tuổi thanh xuân mới vừa mười tám, đôi mươi, các anh sẵn sàng hy sinh thân mình cho Tổ Quốc được trường tồn, luôn được đời đời ghi nhớ, sự hy sinh của các anh để cho người khác được được sống đó là sự hy sinh vĩ đại nhất. Chúng tôi hiểu rằng để có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc như ngày hôm nay, dân tộc ta đã có hàng triệu người con ưu tú đã phải nằm lại nơi chiến trường, trong đó có các anh. Chúng tôi mãi mãi biết ơn công lao to lớn của các anh, nguyện sẽ hoàn thành tốt các công việc của cơ quan, gia đình và xã hội, sống tốt đời, đẹp đạo…”. Sau lời chia sẻ của đồng chí Phạm Văn An, toàn thể đại chúng đã lắng đọng tâm tư, xúc động và dành 1 phút tưởng niệm hương linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho độc lập tự do của Đất nước. Dịp này, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu - Bản tự chùa Tân Hải, Trưởng BTC đã chia sẻ cùng đại chúng: “Ngoài mục đích chúng ta về đây để cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, thì chúng ta cũng nương nhờ lực, nương nhờ hương linh của các anh hùng liệt sỹ để phát khởi tâm Phật trong mỗi con người chúng ta, biết sống yêu thương nhau hơn, sống biết cống hiến, sống biết xả bỏ, biết cho đi, sống có ích hơn trong cuộc đời này, sống sao cho xứng đáng với hương linh của các anh hùng liệt sỹ, mong các Phật tử cố gắng thực hành tứ vô lượng tâm: Từ vô lượng - Bi vô lượng - Hỷ vô lượng và Xả vô lượng…”. Để tri ân các cựu chiến binh, các anh hùng liệt sỹ, trên tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và tinh thần “ Tri ân, báo ân” của nhà Phật, đạo tràng chùa Tân Hải đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà 500 ngàn đồng tới 100 cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu giữ gìn độc lập chủ quyền của Dân tộc và 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm có giá trị 10 triệu đồng cho 5 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một chiến sỹ thương bệnh binh. Đồng chí Phạm Văn An, thay mặt cho những người lính trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên có lời tri ân tới ĐĐ. Thích Quảng Hiếu và các Phật tử tu tập tại đạo tràng chùa Tân Hải đã có những món quà ý nghĩa để động viên, khích lệ các đồng chí cựu chiến binh và cầu nguyện cho hương linh của các anh hùng liệt sỹ đã khuất được siêu thoát. Đại diện cho Ban tổ chức chương trình, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu – Trưởng BTC đã bày tỏ lòng biết ơn các cấp chính quyền địa phương, Hội cựu chiến binh huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và ban quản lý Đền thờ các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cũng như trợ duyên cho đoàn Phật tử đạo tràng chùa Tân Hải để hoàn thành tâm nguyện của mình. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online