Hà Nội: Chùa Tân Hải tổ chức Đêm trung thu “Trăng Bên Cửa Thiền” gieo duyên Phật Pháp cho giới trẻ

PSO - Tối 29/09/2020 (nhằm ngày 13/8 Canh Tý), đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng, cùng các vị phụ huynh, các Phật tử đã vân tập về sân chùa Tân Hải (thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) để tham dự Đêm trung thu chủ đề “Trăng Bên Cửa Thiền - Tết Của Tình Thân” nhân dịp Tết trung thu cổ truyền năm Canh Tý.

Tết trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên, là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, bởi nó mang ý nghĩa và nguồn gốc rất thú vị, là dịp để mỗi gia đình lại được đoàn tụ, quây quần bên nhau, cùng ngắm trăng, cùng phá cỗ, cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp, quý báu của cha ông. Đặc biệt hơn nữa, nếu tết trung thu được tổ chức tại chốn thiền môn thì càng ý nghĩa hơn, bởi nơi đây còn trẻ sẽ có cơ hội được tiếp cận với Phật Pháp, tiếp xúc với những điều thiện lành. Chính vì lẽ đó, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu - Bản tự chùa Tân Hải đã tổ chức chương trình trung thu “Trăng Bên Cửa Thiền” nhằm động viên các bạn trẻ trong học tập, đồng thời gieo duyên lành Phật Pháp, hướng thượng, hướng thiện cho các con.

Tham dự Đêm hội Trăng rằm tại chùa Tân Hải, các bạn nhỏ được xem các anh chị biểu diễn tiết mục múa lân rồng truyền thống đặc sắc mà chỉ dịp tết trung thu các em mới được xem, tiết mục xiếc, ảo thuật do các cô chú tại rạp xiếc trung ương trình diễn, tiết mục múa hát dưới trăng vui nhộn do các bạn trẻ đang học tập tại Trung tâm nghệ thuật Be Singer trình diễn… Ngoài ra, các em còn được giao lưu cùng các bạn đồng trang lứa, giao lưu cùng chị Hằng Nga, chú Cuội, chơi các trò chơi dân gian và trả lời những câu hỏi liên quan đến sự tích, ý nghĩa của tết trung thu, sự tích về chú Cuội, chị Hằng… Bên cạnh đó, các em còn được nghe, được học một số uy nghi khi tới chùa, cách xưng hô, chào hỏi quý thầy trong chùa, cách lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật do ĐĐ. Thích Quảng Hiếu - Bản tự chùa Tân Hải, Trưởng BTC chương trình chia sẻ.

ĐĐ. Thích Quảng Hiếu - Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Mục đích của việc tổ chức Tết trung thu tại chùa cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhằm giúp các cháu biết đến Phật Pháp, tăng trưởng lòng từ bi, biết yêu thương ông bà cha mẹ, biết chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh. Đây cũng là dịp để động viên các cháu trong học tập, nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô, luôn xứng đáng là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.”

Trước khi kết thúc chương trình, ĐĐ, Thích Quảng Hiếu đã hướng dẫn các bạn nhỏ đối trước Tam Bảo đồng thanh phát nguyện sẽ cố gắng siêng năng học tập, nghe lời ông bà, cha mẹ, nghe lời thầy cô và sẽ cố gắng học theo hạnh nguyện từ bi, vị tha của Đức Phật, nguyện xứng đáng mãi là những người con ngoan của Ngài.

Sau khi phát nguyện, các em đã được Ban tổ chức tặng quà, tặng bánh trung thu và cùng phá cỗ dưới ánh trăng rằm bên cạnh chị Hằng, chú Cuội, bạn bè và những người thân yêu của mình trong không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết Đoàn Viên.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: 

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online