Hà Nội: Chùa Tân Hải trao tặng 2.000 phần quà cho đồng bào vùng lũ 3 tỉnh miền Trung

PSO - Trên tinh thần từ bi, cứu khổ của Đạo Phật, đồng thời thực hiện thông bạch số 228/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày 20 và 21/10/2020, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu - Bản tự chùa Tân Hải (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) đã cùng đại diện quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân trao tặng 2.000 phần quà cho đồng bào vùng lũ thuộc các tỉnh Hà Tỉnh, Huế và Quảng Bình. Trong 2 ngày 20 và 21/10/2020, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu đã cùng các phật tử trong đoàn trao tặng 2.000 phần quà, mỗi phần quà bao gồm: 10kg gạo bắc hương, 2 chiếc bánh chưng, 30 thanh lương khô, 5 gói bột canh, 1 gói mỳ chính, 1 chai nước Lavie 1,5 lít, 1 lít dầu ăn và 1 phong bì tiền mặt. Với tổng giá trị hàng hoá: 15 tấn gạo bắc hương, 3,5 tấn lương khô, 2.000 lít dầu ăn, 10.000 gói bột canh, 4.000 chiếc bánh chưng, 2.000 chai nước Lavie 1,5 lít, quần áo và tiền mặt cho bà con vùng lũ thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa thiên Huế và tỉnh Quảng Bình. Trước thực trạng bà con miền Trung đang bị thiệt hại rất nặng nề do lũ hoành hành với cảnh “ màn trời, chiếu nước”, nước sạch không có để uống, lương thực, thực phẩm không có để ăn thì những lương thực thực phẩm không phải chế biến là lựa chọn tối ưu nhất đối với bà con vùng lũ trong thời gian này. Chính vì lẽ đó, đoàn Phật tử chùa Tân Hải đã đặt rất nhiều lương khô, bánh chưng hút chân không, có thể để được lâu mà không bị thiu và nước uống Lavie trao tặng cho bà con.
Đđ. Thích Quảng Hiếu trao quà tận tay cho bà con vùng lũ của tỉnh Thừa Thiên Huế
Tại các nơi mà đoàn tới phát quà đều được chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng cứu hộ hỗ trợ hết mình để đoàn có thể hoàn thành tốt công việc phát quà cho bà con trong thời gian ngắn nhất, an toàn nhất. Các cán bộ lực lượng quân đội, dân phòng, nhân dân địa phương cũng giúp đỡ đoàn, chèo thuyền đưa đoàn tới tận những nơi mà bà con đang bị cô lập, khó tiếp cận nhất để trao tận tay bà con những phần quà, những nhu yếu phẩm thiết yếu. Có những nơi đoàn phải lội nước, đi bộ rất xa, trong khi đó các thành viên trong đoàn chủ yếu là phật tử nữ nên việc di chuyển, đi lại khá vất vả và khó khăn mới đến được với bà con để trao yêu thương tới đồng bào, nhân dân vùng lũ.
Bà con vùng lũ xúc động trước tình cảm mà các Phật tử chùa Tân Hải dành cho bà con
Dịp này, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu và các Phật tử trong đoàn đã có lời động viên, thăm hỏi, chia sẻ cùng bà con, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mong bão lũ sớm qua để bà con được trở lại cuộc sống thường nhật. Được biết trong 2 ngày 27 và 28/10 tới đây, đoàn Phật tử chùa Tân Hải sẽ tiếp tục tới môt số xã của huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị để trao tặng từ 1.200 đến 1.500 phần quà nữa cho bà con đang gặp khó khăn do bão lũ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:  Chùm ảnh đoàn trao quà tại tỉnh Hà Tĩnh: Chùm ảnh đoàn trao quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Chùm ảnh đoàn trao quà tại tỉnh Quảng Bình:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online