Hà Nội: Đại biểu Phật giáo tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024

PSO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã chính thức diễn ra từ ngày 10 - 12/12/2019 (nhằm ngày 15 - 17/11 Kỷ Hợi). Sáng ngày 10-12-2019  (nhằm ngày 15-11 Kỷ Hợi) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc với hơn 1000 đại biểu đại diện cho 9 triệu hội viên và hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh   
Trước đó, ngay từ sáng sớm các đại biểu đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng niệm. Đầu giờ trưa tại trung tâm hội nghị, Đoàn Chủ tịch có ông Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các Đoàn Thư ký, các đại biểu đại diện các tỉnh thành trên khắp cả nước. Tham dự đại hội lần này, đại diện cho Phật giáo tham dự sự kiện có TT.Thích Minh Quang - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình, thuộc đoàn Ninh Bình tham dự đại hội; ĐĐ.Thích Nguyên Chính - Ủy viên HĐTS, Thư ký Văn phòng TƯGH, Tổ phó tổ Thông tin Tuyên truyền, Báo chí Văn phòng TƯ GHPGVN, thuộc đoàn Hà Nội tham dự; ĐĐ.Thích Chân Tín - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, thuộc đoàn Lào Cai tham dự; ĐĐ.Thích Chúc Tiếp - Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, thuộc đoàn Thái Nguyên. Đại hội lần này, với tinh thần “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Cơ cấu đại biểu có đầy đủ đại diện 54 dân tộc gồm 193 đại biểu, 110 đại biểu là thanh niên tín đồ tôn giáo. Trình độ học vấn của đại biểu: có 01 đại biểu có học hàm Giáo sư; 3 đại biểu có học hàm Phó Giáo sư, 34 đại biểu có học vị Tiến sĩ, 218 đại biểu có học vị Thạc sỹ, 615 đại biểu có học vị Đại học, Cao đẳng, 33 đại biểu có trình độ Trung cấp. Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 25 anh, chị; Đoàn thư ký Đại hội gồm 05 anh, chị; Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII. Tiếp đó, ông Võ Văn Thưởng - UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao đổi thông tin với đại hội về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Qua đó đã kết thúc phiên thứ nhất của đại hội Liên Hiệp Thanh Niên lần thứ VIII. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Thiện Lạc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online