13/03/2019 22:31

Hà Nội: Đoàn Đại sứ quán Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Trung ương Giáo hội

Chiều ngày 13/3/2019, đoàn Đại sứ quán Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ do Ngài Noah Zaring - Tham tán chính trị đến trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 73 phố Quán Sứ, TP. Hà Nội thăm và làm việc với TƯ GHPGVN.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS) TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký HĐTS – Chánh văn phòng I TƯ. GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân - Ủy viên HĐTS – Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Tiếp - Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN.

TT. Thích Đức Thiện giới thiệu Cơ cấu tổ chức của GHPGVN từ TƯ tới các cấp tỉnh, huyện, thị. Chức năng nhiệm vụ các ban ngành của GHPGVN, trong 63 tỉnh có các Ban Trị sự hoạt động Phật sự chuyên môn theo cơ cấu Tổ chức của Giáo hội. Toàn quốc có hơn 48 nghìn Tăng Ni, hơn 15 nghìn ngôi chùa trong cả nước. Đặc biệt Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử rất phát triển, các hoạt động Phật sự, việc tu tập trong các hệ phái phát triển theo các đối tượng, lứa tuổi, như khóa tu tịnh độ, khóa tu một ngày an lạc, thanh thiếu niên tham gia rất đông.  

 
Về Giáo dục Tăng Ni hiện nay có 04 trường Đại học Phật giáo trong cả nước: Hà Nội,  Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Huế. Có các trường Trung cấp, sơ cấp tại các tỉnh thành, Ban Giáo dục Phật giáo TƯ hiện nay đang áp dụng Luật tín ngưỡng Tôn giáo như Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã có tiếp nhận Cư sĩ theo học, GHPGVN  từng bước đào tạo mở lớp Phật học bồi dưỡng ngành mầm non, đào tạo từ xa nhiều khóa, ở Đồng Nai đã mở rộng phòng khám chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo.  Số lượng Tăng Ni Phật tử tăng hàng năm, vùng miền núi số lượng Phật tử giới trẻ tăng đáng kể như Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang.  Phật giáo đóng vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh cho đại đa số quần chúng, là chỗ dựa niềm tin mọi người.
 Vesak  là kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật, 3 ngày đặc biệt đều vào ngày Trăng tròn. Ngày 15/12/1999 tại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 54, mục 174 của chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc, đã chính thức công nhận Tổ chức Đại lễ Phật đản hay còn gọi là Đại lễ Tam hợp (kỷ niệm đức Phật Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn, thời gian tương đương với tháng 5 dương lịch) là Đại lễ Vesak LHQ, là Lễ Hội Văn hóa Tôn giáo thế giới, được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc và các trung tâm Liên Hợp Quốc ở các khu vực từ năm 2000.
 
Việt Nam đã đăng cai 02 lần trước rất thành công vào năm 2008 tại Mỹ Đình - Hà Nội và năm 2014 tại Bái Đính – Ninh Bình, sắp tới từ ngày 12 - 14/ 5/ 2019 GHPGVN lại được đăng cai  Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019 tại khu Văn hóa tâm linh chùa Tam Chúc – tỉnh Hà Nam. Với mục đích tiếp cận toàn cầu, tại Đại lễ có hội thảo các học giả, các nhà nghiên cứu PG của nhiều quốc gia trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra ý kiến phục vụ cho Văn hóa cộng đồng, vì mục đích đem tới hòa bình cho nhân loại, nhằm diệt trừ khủng hoảng: Kinh tế, Môi trường, Niềm tin, Dịch bệnh và các vấn đề cộng đồng thế giới đang quan tâm là tinh thần đoàn kết. Tại Đại lễ Vesak năm 2019 có 1.500 lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu Phật học, cũng như quý Phật tử hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. 1500 đại biểu trong nước, 15 - 20 nghìn Phật tử tham dự.  TT Thích Đức Thiện cũng hy vọng được đón tiếp quý vị tới tham dự Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc  2019 tại khu Văn hóa tâm linh chùa Tam Chúc – Tỉnh Hà Nam sắp tới.
 

Ngài  Noah Zaring  trao đổi một số vấn đề về hoạt động của GHPGVN và chúc Đại Lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 do GHPGVN Đăng cai Tổ chức thành công tốt đẹp.

 

Phúc Thịnh - Thiện Tâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online