30/01/2020 01:19

Hà Nội: Hàng ngàn Phật tử về tham dự Lễ khai xuân tại chùa Tân Hải

PSO – Sáng ngày 29/01/2020 ( nhằm ngày mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý), gần hàng ngàn Phật tử, quý thiện nam, tín nữ đã vân tập kín khuôn viên chùa Tân Hải, thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để tham dự Lễ hội Mừng xuân Di Lặc năm Canh Tý – 2020 trong không khí hoan hỷ và ấm tình đạo vị.

Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ vào ngày mùng 5 tết nguyên đán, hàng ngàn Phật tử trong và ngoài thành phố Hà Nội, nhân dân địa phương lại vân tập về chùa Tân Hải, thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để tham dự Lễ hội Khai xuân đầu năm, với số lượng Phật tử tham dự lễ hội ngày càng đông qua các năm. Năm nay, số lượng Phật tử về tham dự lễ hội đã lên tới gần 6 ngàn người, đây là tín hiệu đáng mừng đối với Phật giáo nói chung và đối với Chư tăng, Phật tử chùa Tân Hải nói riêng; Bất cứ ai về tham dự Lễ hội mừng xuân mới tại chùa Tân Hải năm nay đều cảm thấy hân hoan, phấn khởi, nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn, siêng năng tu học để không phụ lòng thầy tổ, cũng như báo đáp thâm ân của mười phương chư Phật.

Hàng ngàn người về tham dự lễ hội khai xuân tại chùa Tân Hải

Để chào mừng Lễ Hội xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tân Hải năm nay, mở đầu chương trình, các Phật tử và các thiện nam, tín nữ đã được đón xem một số tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như hát Chèo, diễn xướng Chầu văn, quan họ, ca trù, dân ca đương đại,… thông qua các ca khúc ca ngợi Chư Phật, chư Bồ Tát, ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, cũng như ca ngợi tình yêu quê hương, Đất nước do các diễn viên, văn nghệ sỹ, ca sỹ Phật giáo đến từ thủ đô Hà Nội trình diễn, cùng với đó là sự tham gia của một số diễn viên đoàn Chèo Hà Nội, đoàn Cải Lương Hà Nội…

Tiếp đó, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Trưởng Ban tổ chức lễ hội đã chia sẻ một thời pháp ngằn với chủ đề “ Ý niệm về mùa Xuân Di Lặc”. Thông qua chủ đề này, Đại đức muốn đại chúng hiểu thế nào là: “ Mùa Xuân Di Lặc” ?, nguồn gốc của Đức Phật Di Lặc. Như chúng ta thấy, năm nào cũng bắt đầu từ tháng giêng ( tháng 1), tháng nào cũng bắt đầu từ ngày mùng 1, và ngày nào cũng bắt đầu từ lúc bình minh, sự giao tiếp giữa thời khắc, của tiết mùa, của sự chuyển mình trong đất trời muôn trùng, vẫn luôn ấn vào tâm lý con người một cảm nhận sâu sắc trước đây và bây giờ nên thời khắc đầu năm mới có thể nói là thời khắc rất thiêng liêng, là thời khắc mà mỗi chúng ta đều có thể bày tỏ ước nguyện, niềm mong mỏi của mình về một tương lai tươi sáng về sự trường tồn của đạo pháp…

Hàng tạ cá đã được phóng sinh trong buổi lễ khai xuân

Nhân dịp này, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải cũng đã cảm tác một bài thơ chúc tết toàn thể đại chúng:

“ Xuân về rực rỡ nắng chan hòa. Chùa Tân Hải vui tiếng xuân ca. Lời chúc đầu năm trân trọng nhất. Gởi đến Phật tử khắp gần xa. Mừng xuân an lạc tốt nhiều điều. Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu. An khang thịnh vượng xuân như ý. Vạn sự thành công toại nguyện nhiều… ”

Đồng thời Đại đức cũng gửi lời chúc tới quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ gần xa năm mới được tứ đại điều hoà, thân tâm thường lạc, cát tường như ý, tinh tấn tiến tu trên con đường tu nhân học Phật.

Trước khi kết thúc buổi lễ, toàn thể đại chúng được tham dự pháp hội phóng sinh và tụng kinh Phổ Môn, cầu nguyện Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ và cầu nguyện cho đạo pháp xương minh, nhân dân no ấm…

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

The post Hà Nội: Hàng ngàn Phật tử về tham dự Lễ khai xuân tại chùa Tân Hải appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online