Hà Nội: Học viện Phật giáo bắt đầu khóa An cư Kiết hạ PL.2564

PSO - Y kinh, Y luật, Y Phật sở chế, hàng năm mỗi độ hè về chư Tăng cấm túc an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, khai giảng Đại thừa Vô Thượng Pháp Bảo. Thực hiện theo công văn của Trung ương GHPGVN ban hành số 107/CV-HĐTS ngày 17/4/2020 về công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564 - DL.2020 gửi đến BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố, sáng ngày 07/06/2020 (nhằm ngày 16/04 nhuận năm Canh Tý) Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc khóa An cư Kiết hạ PL.2564 tại chính điện chùa Non Nước (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội).
Quang cảnh buổi lễ
Về tham dự chứng minh buổi Lễ có: HT. TS Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thư kí HĐTS, Chủ tịch Hội Khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; TT.TS Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; HT. Thích Thanh Ân - Giáo Thụ sư Học viện; ĐĐ. Thích Đạo Mẫn - Chánh Văn phòng Học viện cùng quý thầy, cô phụ trách trưởng các phòng, ban tại Học viện và hơn 400 vị Tăng Ni hành giả đang theo học các lớp, các hệ đào tạo tại Học viện. Tại buổi lễ, sau phần nghi thức giới thiệu, SC. Thích Bảo Ngọc đã đại diện cho toàn thể đại chúng Ni tác bạch cầu tòng Tăng an cư, ĐĐ.Thích Đạo Mẫn đại diện tác bạch cầu an cư cho đại chúng Tăng Ni. Tiếp theo chương trình buổi lễ đó là nghi lễ cầu Phật gia hộ, đại chúng cung thỉnh HT. Thích Thanh Đạt thuyết giảng về ý nghĩa an cư. Hòa thượng chia sẻ: “An cư Kiết hạ là nhiệm vụ của của mỗi Tỳ-kheo, căn cứ Tỳ-ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, hằng năm Tăng Ni phải bế quan, cấm túc an cư 3 tháng, nội cần tịnh tu tam nghiệp, ngoại vô tập sự, để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, nhằm giữ gìn quy củ chốn tùng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội, đó là thiết yếu gìn giữ mạng mạch Phật Pháp.” Mùa An cư năm nay, Hòa thượng muốn chư vị hành giả hãy gạt bỏ hết mọi lo toan, thị phi hơn thiệt để nỗ lực tịnh tu, trau dồi kiến thức nội điển, học hỏi lẫn nhau để tăng trưởng đạo lực. Có như vậy mới đúng với ý nghĩa An cư mà đức Phật dạy. ĐĐ. Thích Đạo Mẫn – Chánh Văn phòng Học viện báo cáo quá trình tổ chức Khóa An cư. Năm nay cũng giống như mọi năm, toàn trường có tổng số 427 Tăng Ni An cư tại Hạ trường Sóc Thiên Vương Thiền Tự: trong đó Chư Tăng có 152 vị, Chư Ni có 245 vị.  ĐĐ. Thích Đạo Mẫn đại diện Tăng Ni hành giả khóa an cư PL.2564 có bài phát biểu cảm tưởng dâng lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tận tình quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tăng Ni sinh tu học đúng chính pháp. Xin nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, hành trì “ Tam vô lậu học” trong ba tháng an cư để xứng đáng với sự quan tâm của chư Tôn đức và sự ngoại hộ của hàng Phật tử tại gia đã phát tâm cúng dàng để cho chư hành giả yên tâm tu tập.

Hải Thịnh

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online