Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam khai giảng năm học mới 2020-2021

PSO - Sáng ngày 05/09/2020 nhằm ngày (nhằm ngày 18/07 năm Canh Tý), trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thắm tình đạo vị, Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021, Lễ trao bằng cử nhân Phật học dành cho Tăng Ni sinh Học viện liên thông khóa I, Cao đẳng Phật học cho Tăng Ni sinh thuộc hệ Cao đẳng khóa V.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên buổi lễ khai giảng năm nay chỉ tổ chức nội bộ trong phạm vi Học viện.

Hòa chung không khí vui mừng của hơn 23 triệu học sinh các cấp trên toàn quốc nhân ngày tựu trường, đón chào năm học mới 2020 - 2021. Theo đánh giá nhìn nhận chung của Chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành Học viện thì đây là năm học thực hiện nhiều kế hoạch, nhiệm vụ quan trọng trong công tác dạy và học, công tác quản lý,… nhưng bên cạnh đó cũng vẫn phải tăng cường các công tác phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có TT.TS Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; TT. Thích Minh Tín - Ủy viên HĐTS, Phó viện trưởng, Giáo thụ sư tại Học viện; TT. Thích Đạo Hiển - Ủy viên HĐTS, Phó ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Phó viện trưởng, Giáo thụ sư tại Học viện; ĐĐ. Thích Đạo Mẫn- Chánh văn phòng Học viện- điều phối chương trình buổi lễ; Phật tử, GS. Quảng Tuệ, Giáo sư Lương Gia Tĩnh - Phó viện trưởng, Trưởng phòng đào tạo; quý Giáo sư là giảng sư tại Học viện cùng gần 500 Tăng Ni sinh đang theo học các hệ, các khối lớp tại Học viện.

Mở đầu buổi lễ, ĐĐ. Thích Đạo Mẫn đã cung thỉnh chư Tôn đức cùng toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, thứ đến Đại đức kính mời Phật tử Quảng Tuệ - Giáo sư Lương Gia Tĩnh lên thay mặt Phòng đào tạo báo cáo tổng quát hoạt động, kết quả học tập của quý Tăng Ni sinh năm học 2019 - 2020 và phương hướng đào tạo năm 2020 - 2021.

Đại dịch Covid -19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, ổn định của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng trên tất cả các phương diện, trong đó công tác đào tạo tại Học viện cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tuy nhiên được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tọa Viện trưởng,…nên chương trình cũng đã hoàn thành 95% kế hoạch đặt ra cho năm học 2019 - 2020.

Tiếp đến, Giáo sư Lương Gia Tĩnh đã trình bày khái quát chương trình đào tạo trong năm học mới. Theo đó, năm nay Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ định hướng đào tạo mũi nhọn, phân chia học viên theo sự nhận thức, phù hợp với năng lực của từng nhóm học viên. Được biết, do dịch bệnh, nên 72 Tăng Ni sinh hai hệ Liên thông khóa I và Cao đẳng khóa V sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào thời gian thích hợp…

TT. TS Thích Thanh Quyết có những lời sách tấn, khích lệ, động viên Tăng Ni: “Tăng Ni sinh hãy nên tự giác, tự quản, tự trách nhiệm về bản thân mình bởi chúng ta người hành giả có đủ thắng duyên được thầy tổ tạo điều kiện cho đi học, được Học viện hỗ trợ rất nhiều mặt về giảng dạy, cơ sở vật chất, tịnh tài tịnh vật của quý vị Phật tử gần xa cúng dàng,… cho nên cần phải nỗ lực cố gắng học tập, hành trì đạt kết quả cao nhất đó là sự tri ân, báo ân thiết thực nhất”.

Hải Thịnh - Pháp Hòa Ban Truyền thông HVPGVN tại Hà Nội

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online