Hà Nội: Hội nghị nghiệm thu đề tài "Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam - Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại kết dân tộc"

PSO - Ngày 2/4/2021, tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN (số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu đề tài "Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam - Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc" do ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn - Chuyên viên Ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN, Chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh Hội nghị

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu gồm ThS. Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN làm Chủ tịch Hội đồng; bà ThS. Lê Minh Nga - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; TS. Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQVN, Ủy viên Hội đồng cùng các thành viên hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.

ThS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Về phía đại biểu tham dự có HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TT-TT Trung ương GHPGVN; TT. TS Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐTS, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Giác Hoàng – Chánh Văn phòng HVPGVN tại TP.HCM, Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và các nhà nghiên cứu khoa học đồng tham dự.

Chư Tôn đức Tăng, Ni GHPGVN tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, sau lời chào đón chư Tôn đức Tăng, Ni và các đại biểu tham dự, bà ThS. Phạm Thị Minh Cúc đọc quyết định của Ban Thường vụ Trung ương MTTQVN về công việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, ThS. Ngô Sách Thực thông qua chương trình làm việc.

Thay mặt các thành viên thực hiện đề tài, ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài "Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam - các giá trị Tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc". Trong đó nhấn mạnh phát huy các giá trị Tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vừa đảm bảo việc góp phần khẳng định và thực hiện hóa quan điểm tiến bộ của Đảng trong công tác Tôn giáo: “Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước”.

ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, phản biện và đi tới thống nhất các nội dung như: Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát hợp lý; Kết quả phân tích đảm bảo tính chính xác, khoa học.

TT. Thích Giác Hoàng – Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam đóng góp ý kiến
ThS. Lê Minh Nga - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đóng góp ý kiến

Trên tinh thần khoa học, khách quan, Hội đồng quyết nghị: Đề tài do ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm xếp loại Xuất sắc.

Kết quả của Hội đồng là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Đồng thời, trên cơ sở các góp ý, nhóm thực hiện đề tài, tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa theo yêu cầu.

Ông ThS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội đồng kết luận tại cuộc họp

Công Tây

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online