02/01/2019 19:28

Hà Nội: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban HDPT T.Ư KV phía Bắc

Hôm nay, 2/1/2019 (27/11/Mậu Tuất), tại Trụ sở Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam 73 – Phố Quán sứ – Hà Nội, Ban HDPT T.Ư KV phía Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban HDPT T.Ư KV phía Bắc.
Buổi lễ dưới sự chứng của HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Hưng– Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chứng minh BHDPT TƯ.
Chủ tọa đoàn Hội Nghị có HT.Thích Thanh Điện– Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực BHDPT TƯ phụ trách khu vực phía Bắc; TT.Thích Nguyên Thành- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó ban BHDPT TƯ; TT.Thích Tâm Vượng- Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban BHDPT TƯ; ĐĐ.Thích Chân Tín- Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban BHDPT TƯ; ĐĐ.Thích Đạo Thịnh- Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng I BHDPT TƯ; Cư sỹ Diệu Nhân (Nguyễn Thị Xuân Loan) – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó thư ký BHDPT TƯ, cùng chư Tôn đức Tăng ni ủy viên Ban HDPT TƯ; Chư Tăng ni Trưởng BHDPT các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc đồng tham dự.
Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thanh Điện nhấn mạnh, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban HDPT T.Ư KV phía Bắc nhằm đánh giá những kết quả đạt được về công tác Phật sự. Năm 2018 đã khép lại với những kết quả tốt đẹp đạt được trong hoạt động Phật sự, đã đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp chung của GHPGVN. Bước sang năm 2019, Hòa thượng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết hòa hợp, với trí tuệ sáng suốt của tập thể, chư tôn thiền đức Tăng Ni sẽ phát huy những thành quả đã đạt được để triển khai chương trình hoạt động Phật sự theo chỉ đạo của TƯ GHPGVN, tạo ra những thành quả tốt đẹp hơn nữa.
Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, ĐĐ.Thích Đạo Thịnh cho biết, được sự chỉ đạo của thường trực HĐTS TƯ GHPGVN,  sự giúp đỡ của văn phòng I TƯ GHPGVN, được sự quan tâm của Hòa thượng Phó tổng Thư ký HĐTS, Phó thường trực BHDPT TƯ, các hoạt động của BHDPT phía Bắc ngày càng phát triển thuận lợi, các Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, Đạo tràng, Hội trại, khoá tu, lớp giáo lý tại các tổ đình, tự viện, đã thu hút Phật tử, nhất là thanh thiếu niên ngày càng nhiều hơn, số lượng thiện nam tín nữ tham gia ngày càng đông hơn, các sinh hoạt Phật sự trong những năm qua những thành tựu đã đạt được gắn liền vào các chương trình hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và xã hội như các ngày Tết Nguyên đán, Phật Đản, Vu lan, ngày Phụ nữ Quốc tế 8-3, ngày thiếu nhi Quốc tế 1-6, ngày Thương binh Liệt sĩ  27-7, ngày Phụ nữ Việt nam  20-10, ngày tri ân các Thầy cô 20-11…  Qua các hoạt động đó BHDPT khẳng định vai trò chức năng của mình trong sự nghiệp Hoằng dương chính pháp, Tốt Đạo đẹp đời. Về phương hướng hoạt động năm 2019, Ban HDPT T.Ư KV phía Bắc sẽ thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn BHDPT các tỉnh thành có kế hoạch, chủ động phối hợp với chư Tôn đức Tăng ni Trụ trì, Ban quản trị các tự viện có nhiệm vụ thống kê số lượng Phật tử, tổ chức trao thẻ chứng nhận Phật tử, tổ chức Hội thi giáo lý, Hội thi thuyết trình Phật pháp cho cư sĩ Phật tử, khóa tu Một ngày An lạc, v.v…
Tại Hội nghị,Ban HDPT T.Ư KV phía Bắc đã công bố bố quyết định nhân sự Văn phòng Ban HDPT TƯ KV phía Bắc với 13 thành viên.
Đại diện Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử TƯ, CS. Nguyễn Tường Cẩm Vân phát biểu, xin hứa sẽ thực hiện tốt phương hướng trong báo cáo của BHDPT TƯ đã đề ra, nhiệt tình tham gia các chương trình hoạt động Phật sự năm 2019: Hội thi giáo lý, Hội thi thuyết trình Phật Pháp, Hội trại , tập huấn cho Thanh niên Phật tử tại các tỉnh thành.
Trong 2 nhiệm kỳ qua các Cư sĩ -Phật tử tham gia Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tại khu vực Phía Bắc đã lập trang thông tin điện tử website Hướng dẫn Phật tử: http://huongdanphattu.vn/ được sự quan tâm trực tiếp  của TT Thích Thanh Điện- Phó thường trực Ban hướng dẫn Phật tử TW và sự bảo trợ tâm huyết nhiệt tình của  Cư sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan- Phó Thư ký BHDPTTW.Các thông tin Phật sự của Ban HDPT thường xuyên cập nhật được Chư Tôn Đức Giáo phẩm,các vị lãnh đạo chính quyền và dư luận quần chúng đánh giá rất cao. Để việc hoạt động tuyên truyền Phật sự của Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành đăng tải kịp thời nhanh chóng. Rất mong sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của Quý chư tôn đức Ban HDPT các Tỉnh, Thành tạo mọi điều kiện gửi tin tức,hình ảnh hoạt động Phật sự của địa phương giúp công tác Phật sự ngày càng quảng bá rộng khắp.
Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Thanh Nhiễu tán thán những thành quả đã đạt được trong năm vừa qua của Tăng Ni và Phật tử Ban HDPT TƯ KV phía Bắc. Hòa Thượng cũng động viên sách tấn các thành viên trong BHDPT TƯ khu vực phía Bắc nỗ lực trong công tác Phật sự được giao phó; Kết nối với các BHDPT các tỉnh thành khu vực phía Bắc để có những hoạt động thường xuyên nhịp nhàng phối hợp đẩy mạnh hoạt động của BHDPT TƯ khu vực phía Bắc ngang tầm với vị trí của Ban trong tổ chức của GHPGVN.
Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:
 Hoàng Tuấn – Phúc Thông
The post Hà Nội: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban HDPG T.Ư KV phía Bắc appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online