Sáng ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội chùa Hương 2019 chính thức khai mạc tại sân Thiên Trù, khu Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Đến tham dự có buổi lễ có: Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội; ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hà Nội.
Dự lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Minh Hiền- Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. Hà Nội, Trụ trì chùa Hương cùng chư Tôn đức trong Sơn môn Hương Tích và hàng nghìn du khách thập phương tham quan và lễ Phật.
Phát biểu tại lễ khai hội, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết: Năm 2018, huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ dành cho Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương). Do đó, lễ hội chùa Hương năm 2019 được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức dành nhiều tâm sức, chuẩn bị tổ chức nhằm có được một mùa lễ hội an toàn, văn minh, đồng thời gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị của di sản văn hóa.
Tới đây, khi quy hoạch phân khu chức năng quần thể Hương Sơn (chùa Hương), được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ là điều kiện thu hút các nhà doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, phục vụ du khách và nhân dân ngày càng tốt hơn.
Lễ hội chùa Hương năm 2019 là cơ hội để huyện Mỹ Đức đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Hương Sơn đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, nâng cao vị thế, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội nói chung và huyện Mỹ Đức nói riêng.
Thượng tọa Thích Minh Hiền phát biểu nêu lên giá trị văn hóa lịch sử chùa Hương tích, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, ngôi chùa nổi tiếng có lịch sử lâu đời gắn với đời sống tâm linh của nhiều thế hệ người dân Việt.
Năm nay, lễ khai hội diễn ra đúng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giữa tiết trời mùa Xuân ấm áp nên số lượng người hành hương về chùa Hương tăng cao hơn so với những năm trước. Dự kiến, khoảng 5 vạn du khách về trẩy hội vào ngày khai hội.
Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài đến 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch". Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu di tích nườm nượp dòng xe cộ vào, ra. Song, nhờ các phương án phân luồng giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại những vị trí quan trọng, tình trạng ách tắc giao thông cơ bản không xảy ra.
Các đối tượng đeo bám, “cò mồi” khách sử dụng dịch vụ đã giảm đáng kể. Ban Tổ chức đã bố trí 4.000 đò hoạt động trên dòng suối Yến đều có giỏ đựng rác, trang bị phao cứu sinh. Các chủ đò được tập huấn, tuyên truyền về quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự với du khách.
Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), là một quần thể di tích, thắng cảnh gồm 21 ngôi chùa, động thờ Phật, ngôi đền thờ Thần theo tín ngưỡng nông nghiệp.
Diệu Nhân Xuân Loan