Sáng ngày 24/2/2019 (nhằm 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), trang nghiêm diễn ra lễ khánh thành chùa Thiên Tuế, thôn Phù Lỗ Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
Quang lâm và chứng minh buổi lễ có: Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. Hà Nội; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Ninh Bình; HT. Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Chiếu Tạng – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích Đàm Lan - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP. Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận đồng tham dự.
Về phía chính quyền có: Ông Dương Văn Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Sóc Sơn; ông Nguyễn Trọng Đạt – Phó ban Dân vận Huyện ủy huyện Sóc Sơn; ông Trịnh Ngọc Sinh – Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ; cùng đại biểu lãnh đạo Đảng, chính quyền các cơ quan, ban ngành huyện Sóc Sơn, xã Phù Lỗ; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên. Hội doanh nghiệp xã Phù Lỗ, các nhà mạnh thường quân và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử trong và ngoài địa phương cùng tham dự.
Mở đầu buổi lễ là đại diện chính quyền xã Phù Lỗ lên phát biểu khai mạc. Được biết, chùa Thiên Tuế theo di chỉ trên bia đá để lại, đã có cách đây nghìn năm lịch sử. Giai đoạn thời Lý Trần có thiền sư Quán Không trụ trì. Hàng năm lấy ngày mùng 06 tháng Giêng âm lịch là ngày hội truyền thống của chùa.
Chùa Thiên Tuế là một danh lam thắng cảnh của làng Phù Lỗ, huyện Kim Hoa, phủ Kinh Bắc, nay là làng Phù Lỗ Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Chùa tọa lạc trên khu đất rộng, nơi đây là đỉnh Chu Tước, đằng trước vọng núi Tản Viên, non bày trên giá bút, dặng Huyền Vũ phía sau, trái kề sông Nguyệt Đức, nước dẫn mạch Đăng Khoa, phải thì Tam đảo uy nghi chín ngọn, người xưa kể rằng chùa được cấu trúc hình chữ Công theo lối Nội công Ngoại quốc. Những pháp khí còn để lại là bia đá 4 mặt và chuông cổ, khánh cổ bằng đồng, đó là những báu vật của làng còn giữ được đến ngày nay.
Trải qua nhiều thế kỷ do thăng trầm của lịch sử, chùa bị tàn phá nặng nề và đã được trùng tu lại 03 lần. Năm tháng trôi qua, chùa Thiên Tuế vẫn uy nghiêm tồn tại, đây là nơi để nhân dân cầu nguyện sự bình an và hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Trải qua các thế hệ trụ trì nối tiếp nhau. Đến năm 2002, Sư cô Thích Minh Tâm về tiếp nhận trụ trì và đã cùng với Tiểu ban Văn hóa làng Phù Lỗ Đông trùng tu chùa Thiên Tuế, xây dựng Quan Âm Các, Địa Tạng lầu, ngôi Tam bảo, nhà thờ Tổ, điện Dược Sư, nhà thờ Mẫu, vườn Tháp tổ và một số công trình phụ cận khác theo kiến trúc truyền thống với kinh phí nhiều tỷ đồng….
Xin chân thành cám ơn Sư cô Thích Minh Tâm, tuy tuổi đời còn trẻ lại là thân nữ nhưng dám nghĩ, dám làm, khéo kết hợp vận động giữa Phật pháp và đời thường đã vận động nhân dân để xây chùa. Tinh thần làm việc của Sư cô, luôn được dân làng quê chúng tôi ghi nhớ và kính trọng… Người dân trong làng bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục cùng Sư cô Thích Minh Tâm giữ gìn và củng cố tình đoàn kết, xây dựng chùa Thiên Tuế thành một điểm sáng về văn hóa tâm linh, một nơi thắng cảnh cho khách thập phương và bà con địa phương, góp phần vào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Sư cô Thích Minh Tâm - trụ trì chùa Thiên Tuế lên phát biểu tri ân đến chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong và ngoài địa phương đã quang lâm dự lễ. Sư cô trụ trì cũng gửi lời tri ân lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để công việc trùng tu ngôi chùa thuận lợi. Cám ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng nhân dân trong và ngoài địa phương đã đóng góp vật tài, vật lực để ngôi chùa được trang nghiêm tốt đẹp như ngày hôm nay, trải qua 04 năm thi công xây dựng…. Sư cô trụ trì cũng phát nguyện sẽ nỗ lực hết mình cùng nhân dân và Phật tử địa phương tiếp tục xây dựng, bảo vệ và giữ gìn ngôi chùa, nơi đáp ứng nhu cầu tâm linh theo tinh thần Phật giáo, đúng chánh pháp của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới ngày một khang trang, giàu đẹp.
Tiếp theo, chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng tụng kinh Dược sư .
Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức cùng các vị đại biểu cắt băng khánh thành và dâng hương tại Đại hùng bảo điện chùa Thiên Tuế.
Buổi lễ đã thành tựu viên mãn trong niềm hân hoan của đại chúng. Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:
Phúc Thịnh