Hà Nội: Tăng - Ni Phật tử chùa Long Hưng - Đông Anh tham gia hiến máu nhân đạo

Trao giọt máu đào hạnh rộng sâu

Gieo nhân phúc đức ấy làm đầu

Long Hưng bốn chúng hằng thiện nguyện

Cứu người hạnh phúc được bền lâu

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” của Hội đồng trị sự GHPGVN, vừa qua chùa Long Hưng (Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đã phối hợp với Viện huyết học Truyền máu TW, BCĐ Hiến máu xã Vĩnh Ngọc, CLB Thanh niên Vận động hiến máu HVBCTT, Hội đồng hương Hà Tĩnh - Học viện Tài chính tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo “Giọt hồng tri ân”.

Trở thành người đầu tiên đăng ký tham gia hiến máu, Thầy Quảng Lâm - Chư Tăng chùa Long Hưng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang tinh thần từ bi, chia sẻ của đạo Phật đến với mọi người, nhất là đến với các bệnh nhân đang cần máu để điều trị” để giúp họ có thêm cơ hội sống và điều trị bệnh tật. Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên của chư Tăng và Phật tử chùa Long Hưng, đây chính là cách để chúng tôi học hành lành của chư Phật, chư Bồ tát.

Cùng ý nguyện như Thầy Quảng Lâm, Thầy Huệ Nguyện - chư Tăng tại chùa Long Hưng cảm thấy rất hạnh phúc khi những giọt máu của mình có thể giúp người khác khi họa nạn, thầy hy vọng những hoạt động ý nghĩa này sẽ được lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng.

Đến chùa từ rất sớm, bạn Nguyễn Thị Huê đã nhanh chóng hoàn thành phiếu đăng ký hiến máu, Huê bày tỏ: “Khi đến chùa học đạo, mình được quý Thầy giảng dạy về lòng từ bi của người con Phật, những điều đó khiến mình nhận ra bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Hiến máu nhân đạo là một việc làm ý nghĩa và thiết thực, có thể giúp đỡ nhiều người trong lúc ốm đau vì vậy mình và gia đình luôn sẵn sàng tham gia khi có cơ hội”.

Được biết, chương trình đón nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quý Tăng - Ni Phật tử và các bạn thanh thiếu niên trong ngoài địa phương. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 160 đơn đăng ký tham gia, thu được 85 đơn vị máu. Số lượng máu này sẽ được chuyển về Viện huyết học Truyền máu Trung ương để giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị.

Nhân dịp này, chùa Long Hưng cũng tổ chức thuyết giảng Phật pháp, hướng dẫn thực hiện đúng các oai nghi căn bản của người học Phật như: Tụng kinh, lễ Phật, cách chắp tay, xá chào và học ngồi thiền, tham dự pháp đàm, giải đáp các vướng mắc của Phật tử, điều này đã giúp hàng Phật tử có thêm hành trang để vững chãi đi trên con đường tu nhân học Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đại đức Thích Quảng Lâm người đầu tiên tham gia hiến máu nhân đạo
Phật tử Nguyễn Thị Huê luôn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình để giúp đỡ mọi người

Chu Lan Anh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online