Hà Nội: Tập huấn về biến đổi khí hậu cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN

PSO - Ngày 29/07/2020 (nhằm ngày 09/06 năm Canh Tý), Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã phối hợp với Ủy ban TƯ MTTQVN, Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức buổi tập huấn về BĐKH và kĩ năng ứng phó với BĐKH cho toàn thể gần 500 Tăng Ni đang theo học tại Học viện nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH giai đoạn 2015 - 2020. Về phía phái đoàn của UBMTTQ, Bộ Tài nguyên môi trường có ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban TƯ MTTQVN, Thành viên Ban chỉ đạo chương trình phối hợp phát huy vai trò các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó BĐKH; TS. Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng Cục BĐKH, Bộ TN&MT; PGS.TS Huỳnh Lan Hương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và BĐKH; TS. Nguyễn Xuân Hiển - Phó Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và BĐKH. Về phía lãnh đạo học viện tiếp đón đoàn có TT.TS Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; GS. Lương Gia Tĩnh - Phó viện trưởng, Trưởng Phòng đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cùng quý thầy cô văn phòng, quản chúng và gần 500 quý thầy Tăng Ni sinh đồng tham dự.
TS. Trương Đức Trí, phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị TS. Trương Đức Trí chia sẻ: "BĐKH đang từng ngày từng giờ tác động nghiêm trọng đến sản xuất đời sống sinh hoạt của nhân loại, làm thay đổi  toàn diện về sự phát triển và an ninh lương thực, năng lượng, nước,… trên toàn cầu và Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề do nhân tố này. Do đó mục tiêu hội nghị tập huấn lần này là cập nhật chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng phó BĐKH, cập nhật, trao đổi, thảo luận về kiến thức kĩ năng ứng phó với BĐKH, giảm tải việc sử dụng xả rác thải nhựa độc hại gây ô nhiễm môi trường cho các quý vị Tăng Ni sinh nói riêng, các vị chức sắc, chức việc tại các cơ sở tôn giáo là các chùa, thiền viện, tự viện,… đây cũng là một cơ hội để cho mọi người cùng thảo luận, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm từ đó có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của những vị hành giả, tu sĩ cũng như quý vị Phật tử tín đồ của Phật giáo trong việc cùng tham gia hành động tích cực, thích ứng với BĐKH".
Đại diện chư Tôn đức lãnh đạo Học viện TT.Thích Thanh Quyết, phát biểu cảm ơn
Đại diện chư Tôn đức lãnh đạo Học viện, TT.Thích Thanh Quyết cũng gửi lời cảm ơn đến đoàn cán bộ của Ủy ban TƯ MTTQVN, Cục BĐKH - Bộ TN&MT đã tạo điều kiện để cho Tăng Ni sinh có những nhìn nhận đúng hơn về tình hình BĐKH và ô nhiễm môi trường, qua đây Thượng tọa cũng khẳng định Học viện là môi trường đào tạo chức sắc Tôn giáo cho Giáo hội nhưng các chức sắc này đều đang sinh hoạt tại các tự viện, thiền viện,… nơi quy tụ rất đông đảo tín đồ Phật tử do vậy buổi tập huấn hôm nay có giá trị, có sự tác động ảnh hưởng rất lớn, rất tích cực. Bên cạnh đó Thượng tọa cũng có đề xuất mong rằng: “Lãnh đạo Bộ TN&MT luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở Phật giáo xây dựng, phát triển để có chỗ cho các buổi sinh hoạt, hướng dẫn nhân dân, tín đồ Phật tử hành động theo đúng pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước, là một người công dân chân chính yêu nước, là một tín đồ thuận thành với đạo”.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban TƯ MTTQVN

Hải Thịnh Ban Truyền thông HVPGVN tại Hà Nội

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online