Hà Nội: Tông phái tổ đình Lý Triều Quốc Sư mừng khánh tuế HT. Thích Bảo Nghiêm

Sáng ngày 4/9/2020 (nhằm ngày 17/7 năm Canh Tý), chư Tôn đức Pháp tử, Pháp tôn trong tông phái chùa Lý Triều Quốc Sư và quý Phật tử đại diện đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã trở về chùa Bằng (Linh Tiên Tự) - số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội khánh tuế HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN Tp. Hà Nội.


Tại đây, TT.Thích Chiếu Tuệ cùng đại diện Pháp tử trong tông phái đã dâng lời khánh tuế chúc mừng Tăng lạp của HT.Thích Bảo Nghiêm. Thượng tọa kính chúc Hòa thượng ân sư vô lượng an lạc, pháp thể khinh an, tiếp tục lãnh đạo, định hướng cho các hoạt động Phật sự của Phật giáo thủ đô ngày càng phát triển đồng hành cùng dân tộc.

Nhân dịp này, đại diện Đạo tràng Pháp hoa miền Bắc cũng dâng lời tác bạch khánh tuế Hòa thượng Giáo thọ của Đạo tràng Pháp Hoa cùng chư Tôn đức Tăng đã thêm một tuổi hạ sau 3 tháng an cư, ngưỡng mong trên Hòa thượng cùng chư Tăng luôn được mạnh khỏe để tiếp tục hướng dẫn hàng Phật tử đi theo đúng chính pháp.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã bày tỏ niềm hoan hỷ về những thành tựu Phật sự của chư Tôn đức trong thời gian qua, đặc biệt là chúc mừng chư Tôn đức vừa tròn được một tuổi đạo “Hôm nay trong truyền thống nét đẹp của dân tộc, của Tổ tông, của Phật giáo, của lịch đại Tổ sư truyền lại, quý vị thượng tọa, đại đức trong tông phái chùa Lý Triều Quốc Sư trở về tổ đình Linh Tiên để lễ tạ Tam bảo, lạy tạ tổ sư đã gia trì cho chúng ta ba tháng an cư được viên mãn. Các vị đã chúc thầy thì thầy cũng xin chúc lại các vị thêm một tuổi đạo, vững vàng thêm một bước tu, thêm một tuổi đạo tăng trưởng trong một công đức tu, thêm một tuổi đạo sẽ làm được nhiều Phật sự hơn nữa. Nhân mùa an cư này, thầy cũng gửi lời kính thăm sức khỏe đến song thân của các vị, những ai còn song thân thì cầu chúc tăng phúc tăng thọ, ai không còn song thân thì cầu chúc cho các hương linh cùng tiên tổ trượng thừa Phật lực, trượng thừa công đức chư Tăng mùa an cư viên mãn này mà sinh về Tịnh độ an lành”. Hòa thượng tin tưởng Phật giáo thủ đô sẽ luôn phát triển tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng chúc đại chúng thành tựu nhiều Phật sự. Trước đó, các Phật tử đại diện cho Đạo tràng Pháp hoa các tỉnh thành khu vực phía Bắc đã tụng kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân hướng lòng về tháng Vu lan báo hiếu, cầu nguyện cho thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

 

Diệu Tường - Huỳnh Được

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online