24/08/2020 11:01

Hà Tĩnh: Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Nhật Sách

(PSO) - Sáng 21/8/2020 (nhằm 3/7/Canh Tý), tại chùa Vĩnh Phúc, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 65 Cố Hòa thượng Thích Nhật Sách, pháp hiệu Tinh Cần nguyên trụ trì chùa Cổ Lam (xóm Tịnh Trung, thị xã Hà Tĩnh xưa), Viện chủ chùa Phật Học (xóm Đông Quế, thị xã Hà Tĩnh xưa).

Tham dự và cử hành nghi lễ húy kỵ có Đại đức Thích Hạnh Nhẫn – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; Đại đức Thích Thanh Thanh Vượng – Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; Đại đức Thích Tâm Nguyện, trụ trì chùa Giai Lam cùng môn đồ Phật tử tín chúng.

Theo lược sử ghi lại và lời kể của Cụ Biện Văn Hiếu – đệ tử tại gia của Ngài, Tôn sư pháp danh Thích Nhật Sách, pháp hiệu Thích Tinh Cần, tục danh Hà Thế Hanh, Ngài sinh năm 1902, nguyên quán xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Năm 1916, mới 14 tuổi xuất gia vào Cố đô Huế để tu học, bổn tính thông minh nhanh nhẹn, siêng năng cần cù của chú tiểu đất Quảng Bình, nên được các bậc tôn túc Hòa thượng yêu quý, đặc biệt là vị thầy bổn sư đã kèm cặp tu hành sớm trở thành một vị Tỳ kheo trẻ, tinh thông giáo lý Đức Phật lại có phẩm hạnh. Năm Ất Hợi 1935 tỳ kheo Thích Tinh Cần được bổ xứ ra Hà Tĩnh để hoằng truyền giáo pháp và xây dựng Phật pháp trên vùng đất này.

Tại đây, Ngài đã phối hợp với Thượng tọa Thích Mật Thể mở Trung tâm học Phật tại chùa Phật Học (xóm Đông Quế, thị xã Hà Tĩnh xưa, đầu đường 26/3, Tp. Hà Tĩnh khu vực sân vận động mới ngày nay) đây là Trung tâm Phật học đầu tiên của khu vực Nghệ - Tĩnh.

Theo lời của cố Phật tử Biện Văn Thiệu, Trung tâm này lúc đó có hơn 60 học viên là người xuất gia (sau này buộc phải hoàn tục để lập gia đình) tham dự và hàng trăm Phật tử thường xuyên về đây nghe giảng giáo lý. Ngài trụ trì chính là ngôi chùa Cổ Lam (xóm Tịnh Trung, thị xã Hà Tĩnh xưa, cạnh Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh bây giờ). Từ đó Ngài đã đặt chân đến hầu hết các chùa trên đất Hà Tĩnh, Ngài còn liên lạc chặt chẽ với Phật giáo miền Bắc để thỉnh mời các vị tôn túc vào bồi dưỡng, tăng thêm kiến thức Phật pháp cho Phật tử.

Sau năm 1945 Ngài phụ trách Tỉnh hội Phật giáo Hà Tĩnh. Cách mạng thành công năm 1954 thực dân Pháp rút quân khỏi Đông Dương, Phật giáo miền Bắc kiện toàn, Ngài được tấn phong Hòa thượng và phụ trách Phật giáo Tỉnh hội Hà Tĩnh. Lấy chùa Phật Học làm trụ sở của Tỉnh hội.

Ngày 03 tháng 7 năm Ất Mùi,(ngày 20/8/1955) Ngài đã viên tịch, nay ninh phần và tháp mộ của cố Hòa thượng tọa lạc tại nghĩa trang xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo lời cố Phật tử Biện Văn Thiệu – pháp danh Lệ Quảng tự Thanh Bình (đệ tử của Ngài, mất năm 2016) kể lại, cuộc đời hành đạo của Ngài trong giai đoạn này với vô vàn khó khăn,ngăn cách,cản trở do quan điểm, nhận thức hạn chế và định kiến tiêu cực về tôn giáo lúc bấy giờ của thời cuộc. Chính vì lẽ đó nên cho đến lúc này lịch sử Phật giáo Hà Tĩnh giai đoạn thập niên 40 - 70 chỉ còn các nhân chứng sống kể lại, mọi lưu bút sử sách, thông tin gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Hy vọng tương lai không xa, lịch sử Phật giáo tỉnh nhà sẽ được ghi lại một cách xuyên suốt giúp nguồn chảy Phật pháp càng mạnh mẽ, vững vàng,với niềm tự hào truyền thống cũng như tri ân các bậc tiền nhân “tử vì đạo” làm nền tảng vững vàng cho thế hệ tương lai tiếp nối và phát huy.

Tại buổi lễ, Chư tôn đức đã dâng hương bạch Phật cúng ngọ và cử hành khóa tiến cúng Giác linh cố Hòa thượng thượng Tinh hạ Cần theo nghi thức truyền thống.

-Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hồng Lam

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online