Hải Dương: Lớp học Phật pháp ứng dụng, tiếng anh giao tiếp và võ học cổ truyền tại chùa Cảnh Linh

PSO – Chiều chủ nhật hàng tuần, tại chùa Cảnh Linh (Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương) mở ra các lớp học Phật pháp ứng dụng, tiếng anh giao tiếp và võ học cổ truyền miễn phí dành cho thanh thiếu niên, với thời gian từ 14h đến 17h đang diễn, các lớp học này được sinh hoạt hơn một năm nay.

Bậc phụ huynh rất tích cực đưa  đón con em đến chùa để tham gia lớp học, các em học sinh hăng hái, say mê và hào hứng, cố gắng học tập thật tốt, ngày càng tinh tấn hơn, để không phụ lòng thầy trụ trì và quý thầy cô giáo và đem lại kiến thức cho bản thân, khi tham gia lớp học này, phải nói đây là một sự nỗ lực và quyết tâm của thầy và trò.

Lớp học giáo lý

Thời lượng của buổi học được ban tổ chức áp dụng rất hợp lý, nhằm đưa giáo lý Từ Bi – Trí Tuệ của đức Phật “nhập thế” một cách rất tự nhiên, gắn kết đạo với đời gần gũi. Lớp học được tổ chức thành công đến ngày hôm nay là do sự phát tâm rộng lớn của Đại đức Thích Thanh ngọc, trụ trì chùa Cảnh Linh, sự quan tâm của các bậc phụ huynh cùng các Phật tử Đạo Phật Ngày Nay – Hải Dương và các Thầy cô giáo trong và ngoài nước đã phát tâm dạy môn Tiếng Anh và võ thuật

Lớp  học võ cổ truyền

Những bài kinh dạy về đạo đức, xã hội dân thấm sâu trong tiềm thức của các bạn trẻ để từ đó các bạn biết dùng những lời ái ngữ với bạn bè, biết tôn kính cha mẹ, ông bà, kính trọng thầy cô đã truyền trao kiến thức cho mình dần khôn lớn. Sau những phút giải lao các bạn trẻ chuyển sang một môi trường rất sôi động, được học và giao tiếp Tiếng anh trực tiếp với người nước ngoài, đây là nền tảng thuận lợi đầu tiên cho mai sau khôn lớn tiếp cận với nền khoa học hiện đại của các nước phát triển nhằm đưa Việt Nam theo kịp thời đại phát triển công nghiệp 4.0. Sau cùng của buổi học là những đường quyền, những thế võ tinh hoa của Tây Sơn, nhằm rèn luyện thể chất, sức khỏe đúng với tinh thần của người Phật tử thuần thành là: “Bi – Trí – Dũng”.

Lớp học tiếng anh giao tiếp

Đây là lớp học vô cùng bổ ích không chỉ riêng với các bạn trẻ tham dự mà sẽ thu hút được cha mẹ, ông bà đưa các cháu ra chùa tu học, đó chính là duyên lành mà các bậc phụ huynh được biết đến “Tam bảo”, được gieo mầm Từ Bi – Trí – Tuệ của Phật vào cuộc sống, giúp các em học được cách sống trong tỉnh thức, cách làm chủ các giác quan, cho cuộc sống thêm thăng hoa, hiểu rõ về đức Phật là bậc Toàn Giác, là thầy của Trời Người.

Qua đó có tư duy sống tích cực, lành mạnh hơn, có trách nhiệm với cộng đồng, hướng tới cả gia đình là Phật tử, nhà nhà là Phật tử thuần thành, chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc, đất nước được hưng thịnh. Mọi người đã hiểu rõ ngôi chùa là một “Trường học vô cùng rộng lớn” cũng như trường Bồ đề khi xưa từng đào tạo ra bao nhân tài cho nước Việt.

Ngày 20/01/2019 ( 25/12/ Mậu Tuất) lễ Tổng kết năm học 2018 của ba lớp học, diễn ra trong không khí vui tươi và ấm áp tại giảng đường chùa Cảnh Linh, với sự chứng minh của Đại Đức Thích Thanh Ngọc – Trụ trì chùa Cảnh Linh, cùng chư Tôn đức Tăng, Thầy Cô giáo, bậc phụ huynh và các em học sinh .

Ngoài ra, hàng tháng tại chùa Cảnh Linh còn có các khóa tu “ Tuổi trẻ hướng Phật” dành cho học sinh, sinh viên, các buổi Thiền trà dành cho doanh nhân trong và ngoài tỉnh cùng tham dự. Đây là môi trường rất tốt để học tập nhằm phát triển trí tuệ và tăng trưởng lòng từ bi, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

Nguyễn Tuấn Ngọc

The post Hải Dương: Lớp học Phật pháp ứng dụng, tiếng anh giao tiếp và võ học cổ truyền tại chùa Cảnh Linh appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online