06/01/2020 01:33

Hải Phòng: Ấn tượng Đêm hoa đăng “ Thắp sáng ước mơ” và “ Tri ân cha mẹ” tại khóa tu Mùa Đông chùa Khánh Vân


PSO – Tối ngày 4/1/2020 ( nhằm ngày 10 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), hơn 300 thiện sinh khóa tu Mùa đông chủ đề: “ Học Kỳ Bụt Nhí” lần thứ 5 tại chùa Khánh Vân ( chùa Quảng), tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã được tham dự một Đêm hoa đăng “ Thắp sáng ước mơ” và “ Tri ân cha mẹ” đầy ý nghĩa.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Quảng Nghĩa – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử thành phố Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh, trụ trì chùa Khánh Vân, trưởng BTC buổi lễ; Sư thầy Thích Giới Định – Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư Ni chùa Vẽ, cùng sư thầy, sư cô trong Ban chủ nhiệm khóa tu.

Tham dự Đêm hoa đăng còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo chính quyền phường Đa Phúc, thầy cô trong Ban giám hiệu trường THCS Đa Phúc, thầy cô tổng phụ trách, đại diện phụ huynh các em thiện sinh, cùng hơn 300 em khóa sinh tham dự khóa tu.

Trước khi chính thức bước vào buổi lễ, toàn thể hơn 300 em thiện sinh đã cùng nhau trình bày vũ khúc “ Mẹ Yêu Ơi”  kính dâng lên cha mẹ, tri ân cha mẹ bởi những gì cha mẹ hy sinh cho con cái là quá lớn lao, không thể cân đong, đo đếm được và cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đền đáp được công ơn của họ.

Ngay sau khi vũ khúc “ Mẹ Yêu Ơi” kết thúc, toàn thể đại chúng đã cùng quý thầy cô trong Ban tổ chức chắp tay thành kính, lắng đọng tâm tư hướng lên Đức Phật làm lễ dâng hương, bạch Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã quá vãng được sinh về cảnh giới an lành.

Tiếp đó, Đại đức Thích Quảng Nghĩa – Trưởng BTC khóa tu đã xin ánh sáng từ Phật đài rồi truyền sang cho chư tôn đức hiện tiền, ánh sáng của từ bi và trí tuệ đó đã được chư tôn đức truyền sang cho các vị phụ huynh có mặt tại buổi lễ, cũng như  các em thiện sinh như một sự tiếp nối của mạng mạch Phật Pháp ,thắp sáng những ước mơ hoài bão của các em về một tương lai tươi sáng.

Ánh sáng đó đã dần lan tỏa khắp khuôn viên ngôi chốn già lam mà các em đã gắn bó trong những ngày vừa qua với bao kỷ niệm và đêm nay cũng là đêm cuối cùng các em được ở lại mái chùa thân yêu,  được tu học bên quý thầy, quý  cô trong Ban tổ chức, những người đã trực tiếp hướng dẫn các em tu học, với mong muốn sau khóa tu này các em sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết yêu thương cha mẹ, yêu thương những người xung quanh nhiều hơn.

Cầm ngọn đèn trên tay, chắc hẳn không ít em đã cảm thấy ăn năn, hối lỗi về những việc mình đã làm, để cha mẹ phải phiền lòng khi chính các em đã tự viết lên những lời bộc bạch, tâm sự chia sẻ từ sâu thẳm con tim, mong muốn cha mẹ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra và hứa từ nay trở đi sẽ là những người con ngoan, trò giỏi, biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, thầy cô.

Dịp này, Đại đức Thích Quảng Nghĩa cũng chia sẻ cùng các em khóa sinh về đạo làm con đối với cha mẹ, phải biết hiếu kính với cha mẹ, khi cha mẹ về già thì phải biết phụng dưỡng cha mẹ bởi cha mẹ chỉ có duy nhất trên cõi đời này, đừng để khi cha mẹ mất đi mới thấy ăn năn, hối lỗi về những việc mình đã làm thì  lúc đó đã quá muộn màng. Ngoài ra, Đại đức còn khuyến tấn các em tinh tấn tu học, thực hành lời Phật dạy và phải cố gắng siêng năng học tập để thắp sáng những ước mơ, hoài bão của mình, biến những ước mơ, hoài bão  đó trở thành sự thật.

Trước khi kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức khóa tu đã tổ chức chương trình: “ Dâng trà tri ân cha mẹ” để các em khóa sinh tự tay dâng những chén trà nóng bày tỏ lòng thành kính tri ân cha mẹ, khiến các bậc phụ huynh có mặt tại buổi lễ không khỏi xúc động trước sự trưởng thành trong suy nghĩa, cũng như hành động của các con sau khi tham dự khóa tu.

Đây cũng chính là niềm mong đợi của Ban tổ chức sau khi kết thúc khóa tu mùa đông ““ Học Kỳ Bụt Nhí” lần thứ 5.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

The post Hải Phòng: Ấn tượng Đêm hoa đăng “ Thắp sáng ước mơ” và “ Tri ân cha mẹ” tại khóa tu Mùa Đông chùa Khánh Vân appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online