Hải Phòng: Chốn thiền môn trước thời khắc giao thừa xuân Tân Sửu 2021

PSO - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành trên cả nước, nên tất cả các chùa, các cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính Phủ; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, theo các văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các sở ban ngành thành phố Hải Phòng, các thông bạch của Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng.

Chùa Hồng Phúc, quận Kiến An

Trước thời khắc giao thừa chuẩn bị bước sang năm mới xuân Tân Sửu, có lẽ ai cũng nhận thấy số lượng Phật tử đến chùa vào thời điểm này rất thưa thớt, du khách thập phương tới chùa lễ Phật, tham quan, vãn cảnh chùa đều giảm do dịch bệnh Covid-19 đang diễn viến hết sức phức tạp, tất cả mọi người tới chùa đều phải nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, giãn cách xã hội và không tập trung đông người.

Được biết, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng như trong ngày mùng 1 tháng giêng năm Tân Sửu, chư Tôn đức Tăng Ni và một số Phật tử trong nội tự các chùa tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức nghi lễ tụng kinh cầu an, khoá lễ Ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện Quốc thái, Dân an, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ, đem lại sự bình an, may mắn cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội trong năm mới Tân Sửu trên tinh thần của Công văn số 30/HĐTS-VP1 ngày 08/02/2021 của Hội đồng trị sự GHPGVN ban hành về việc cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền xuân Tân Sửu và Thông bạch số 01/TB –BTS của Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng ban hành ngày 26/01/2021 về việc tổ chức Tết cổ truyền và lễ cầu an cho nhân dân, Phật tử xuân Tân Sửu 2021.

Trong những ngày đầu xuân mới Tân Sửu, tất cả các chùa tại Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tổ đình Dư Hàng, quận Lê Chân

Khu di tích Đền Nghè

Chùa Kim Quang ( Lũng Đông), quận Hải An

Tổ Đường chùa Linh Ứng, huyện Kiến Thuỵ

Chùa Phúc Linh ( Chùa Đồng Dụ), huyện An Dương

Tổ đình Phổ Chiếu, quận Lê Chân

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online