11/04/2020 08:53

Hải Phòng: Chùa Vẽ tặng 2 tấn gạo, 1000 khẩu trang và 20 triệu đồng trong mùa dịch Covid-19


PSO- Sáng ngày 10/04/2020 ( nhằm ngày 18/03 năm Canh Tý), Ni sư Thích Tâm Chính – Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTS GHPGVN quận Hải An, trụ trì chùa Vẽ ( Hoa Linh Cổ Tự), cùng chư tôn đức Ni và Phật tử chùa Vẽ đã phát 2 tấn gạo cho các đối tượng chính sách,người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đằng Hải, phường Tràng Cát và phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng nhằm động viên, khích lệ bà con vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Tham gia buổi phát quà có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo UB MTTQVN quận Hải An, các cấp uỷ Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN phường Đằng Hải, phường Nam Hải và phường Tràng Cát, quận Hải An. Tại buổi phát quà, mỗi hộ gia đình đã nhận 10kg gạo từ phía nhà chùa, cùng với lời động viên, thăm hỏi của Ni sư Thích Tâm Chính – Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN thành phố Hải Phòng, chúc bà con mạnh khoẻ, sớm vượt qua dịch bệnh để trở về với cuộc sống thường nhật. Đồng thời,  Ni sư cũng nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm chỉnhChỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2244/UBND –VX ngày 27/03/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố: Hạn chế tối đa việc ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2 mét, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế tự nguyện…để từ đó có biện pháp phòng tránh và bảo vệ bản thân cũng như gia đình một cách tốt nhất, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ni Sư Thích Tâm Chính trao quà cho bà con khó khăn trong mùa đại dịch

Dịp này, các cấp lãnh đạo của 3 phường trên địa bàn quận Hải An đã có lời tri ân tới Ni sư trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư tôn đức Ni và Phật tử chùa Vẽ đã đến  động viên thăm hỏi và phát quà cho bà con kịp thời trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Những món quà này tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Phật giáo Hải Phòng nói chung và của chư tôn đức Ni, Phật tử chùa Vẽ nói riêng đối với vấn đề đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương trong những năm vừa qua. Đặc biệt, trong thời gian này do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến hết sức phức tạp nên nhiều gia đình trên địa bàn đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Hoạt động này của chư tôn đức Ni và Phật tử chùa Vẽ đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương, giúp bà con, Phật tử ổn định cuộc sống trong những ngày diễn ra đại dịch.

Được biết, trước đó chư tôn đức Ni và Phật tử chùa Vẽ cũng đã ủng hộ 20 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 do UB MTTQVN thành phố Hải Phòng và  UB MTTQVN quận Hải An phát động, cùng với 1.000 chiếc khẩu trang y tế cho cácđối tượng khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn quận Hải An.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức Ni chùa Vẽ đi mua gạo để ủng hộ các đối tượng khó khăn trong mùa dịch

Ni sư Thích Tâm Chính tặng gạo tại chùa Kim Quang – Phường Đằng Hải

Phóng viên Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng phỏng vấn Ni sư Thích Tâm Chính

Ni sư Thích Tâm Chính phát gạo tại UBND phường Nam Hải

Người dân nghiêm chỉnh chấp hành đứng cách xa nhau 2 mét

   

Ni sư Thích Tâm Chính và đại diện lãnh đạo phường Tràng Cát trao quà cho dân

 

Bà con chở gạo về nhà

Thực hiện: Thành Trung

The post Hải Phòng: Chùa Vẽ tặng 2 tấn gạo, 1000 khẩu trang và 20 triệu đồng trong mùa dịch Covid-19 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online